Hơn 70% bệnh viện ở Gaza ngừng hoạt động

Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố họ đang mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ trên khắp Dải Gaza. Trong khi đó, các cuộc ném bom xuống vùng đất bị phong toả vẫn tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn sụp đổ. Trong đó 70% bệnh viện ở Dải Gaza đã ngừng hoạt động vì bị tàn phá nặng nề.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các đường hầm, trung tâm chỉ huy và kho chứa vũ khí trong các cuộc đột kích trong đêm qua. Trong khi đó, lãnh đạo nhóm đánh giá tại Cục Thống kê Trung ương Palestine, ông Hossam Khalifa, cho biết: 70% bệnh viện ở Dải Gaza đã ngừng hoạt động vì bị tàn phá nặng nề sau các cuộc không kích và pháo kích của Israel. Các hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza đã làm một phần hoặc toàn bộ 250.000 trong số 400.000 đơn vị nhà ở bị phá hủy. Thiệt hại kinh tế gây ra cho Dải Gaza do cuộc xung đột lên tới 700 triệu USD vào tháng 10. Kể từ ngày 7/10, các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã khiến hơn 15.500 người chết và hơn 41.300 người bị thương. Trong số những người thương vong, 70% là phụ nữ và trẻ em, 281 nhân viên y tế cũng đã thiệt mạng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Hamas nối lại xung đột sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hết hiệu lực vào thứ 6 (1/12) tuần trước. Cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.