Hơn 6 triệu vé bay Tết 2026, giá tăng cao
Các hãng hàng không trong nước hiện đã mở bán tổng cộng 6 triệu vé máy bay Tết Nguyên đán 2026, giá vé các chặng đông khách đang tăng cao.
Các hãng hàng không trong nước đã đồng loạt công bố mở bán vé máy bay Tết từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua khi còn gần 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và cũng chưa có lịch nghỉ Tết cụ thể.
Đợt mở bán đầu tiên của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) bắt đầu từ 3/9, với tổng số hơn 3,5 triệu ghế, gồm cả mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Vé được mở bán cho giai đoạn từ 2/2-3/3/2026, tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Các đường bay cao điểm tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc...
Trước đó, ngày 28/8, Hàng không Vietjet Air cũng công bố mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3/2-2/3/2026.
Như vậy, đến thời điểm này, đã có tổng cộng 6 triệu vé máy bay Tết được cung ứng. Hai hãng hàng không Bamboo Airways và Vietravel Airlines chưa có thông tin về kế hoạch mở bán vé Tết. Tùy theo nhu cầu của thị trường, việc cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot, Vietnam Airlines Group và Vietjet sẽ mở bán các đợt vé máy bay Tết tiếp theo.
Trên thực tế, từ 10-11/2/2026 (tức 23 tháng Chạp) trở đi, giá vé máy bay Tết đã tăng chóng mặt, đặc biệt trên một số chặng bay "nóng". Cụ thể, chặng TPHCM - Hà Nội, giá vé máy bay dao động 7,4 triệu đồng cho chặng khứ hồi hạng ghế phổ thông linh hoạt của hãng Vietnam Airlines, đã bao gồm thuế, phí.
Đặc biệt, với chặng bay TP.HCM - Thanh Hóa và TP.HCM - Vinh, giá vé máy bay Tết cũng ở trong tình trạng căng thẳng, dao động từ 7-7,45 triệu đồng/vé khứ hồi. Thậm chí, một số giờ bay chặng Thanh Hóa - TP.HCM, TP.HCM - Vinh đã hết ghế hạng phổ thông. Do đó, các hãng bay trong nước khuyến nghị hành khách chủ động đặt vé sớm, tránh tình trạng khan hiếm, sốt giá vào cận Tết; đồng thời, khách chỉ nên mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng của hãng để tránh rủi ro vé giả.