Hơn 5.000 người cao tuổi xã Đa Phúc được khám sức khỏe
Hơn 5.000 người trên 70 tuổi tại xã Đa Phúc đã được thăm khám, kiểm tra sức khỏe với nhiều chuyên khoa như tai-mũi-họng, mắt, điện tim, siêu âm, xương khớp...
Hoạt động này hướng tới mục tiêu không chỉ phát hiện sớm bệnh tật, mà còn giúp các cụ được tư vấn, hướng dẫn chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý, giúp nâng cao sức khoẻ cũng như tuổi thọ.
Bà Nguyễn Thị Loan (xã Đa Phúc, TP. Hà Nội) năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên bà được khám nhiều chuyên khoa liền một lúc như thế này. Bà Loan cảm thấy rất vui, nhất là khi bác sĩ bảo sức khoẻ của bà tốt, chỉ có mắt hơi kém một chút.
Còn ông Đặng Đức Thêm (xã Đa Phúc, TP. Hà Nội) cho biết, cứ 6 tháng ông sẽ đi khám sức khoẻ một lần, nhưng hôm nay, sau khi được các bác sĩ thăm khám và tư vấn, ông rất vui vì các bác sĩ khám bệnh rất chu đáo, lại có nhiều các thiết bị hiện đại để thăm khám.
"Năm nay, có nhiều máy móc hiện đại cùng nhiều bác sĩ chuyên khoa có mặt, do đó có nhiều cụ cao tuổi đến hơn. Tôi thấy, các cụ đều rất vui vẻ khi được thăm khám và chúng tôi chỉ cần một lần được như này là quý lắm rồi", ông Thêm nói.
Nhờ sự hỗ trợ của nhiều bệnh viện trong thành phố, năm nay, xã Đa Phúc đặt mục tiêu khám bệnh cho hơn 5.000 người cao tuổi trên toàn địa bàn - một con số thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền và ngành y tế trong việc chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi.
Chương trình khám sẽ được chia thành ba đợt với nhiều chuyên khoa như tai mũi họng, mắt, điện tim, siêu âm, xương khớp.
Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng uỷ (xã Đa Phúc, TP. Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm Y tế lập sổ sức khỏe điện tử và thông qua những buổi khám như này sẽ giúp công việc triển khai sổ sức khỏe điện tử nhanh hơn, từ đó chúng tôi có thể sàng lọc hồ sơ của các cụ cao tuổi xã Đa Phúc để thăm khám sức khỏe được tốt nhất".
Trong bối cảnh già hóa dân số, việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần kéo dài tuổi thọ, tăng số năm sống khỏe mạnh, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Do vậy, cán bộ xã cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị để phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhanh, bền vững.