Hơn 200 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường | Hà Nội tin mỗi chiều
8 tháng đầu năm 2025, hơn 200 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động, trung bình 26 nghìn doanh nghiệp mỗi tháng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước.
Điểm đáng chú ý là vốn bình quân của doanh nghiệp mới thành lập đã tăng lên gần 10 tỷ đồng. Riêng tháng 8, con số này đạt 15,9 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy doanh nghiệp mới không chỉ “thử sức”, mà còn đầu tư nghiêm túc, chuẩn bị nguồn lực cho chặng đường dài.
Ngoài ra, tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế hơn 4 triệu tỷ đồng, gấp đôi năm ngoái. Đây là dòng tiền quan trọng giúp thị trường sôi động và tạo thêm việc làm.
Đây là tín hiệu tích cực. Vì sao? Vì không ai bỏ tiền ra lập công ty nếu không nhìn thấy cơ hội. Trong đó, hơn 81 nghìn doanh nghiệp quay trở lại – tức là những người từng rời bỏ thị trường nay tin rằng đã đến lúc quay về. Niềm tin đang hồi phục, và đó là điều đáng mừng.
Nếu nhìn vào vốn, chất lượng cũng tốt dần lên. Bình quân một doanh nghiệp thành lập mới năm nay có gần 10 tỷ đồng, cao hơn năm ngoái. Điều này cho thấy nhiều công ty không chỉ đăng ký hình thức, mà thực sự muốn đầu tư, làm ăn lâu dài.
Trong bức tranh chung, Hà Nội là điểm sáng. 8 tháng qua, thành phố có hơn 22 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn gần 241 nghìn tỷ đồng. Hơn 7,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến duy trì 100%, bảo đảm chất lượng và đúng hạn.
Kết quả này nhờ Hà Nội rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận vốn vay, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Nhờ vậy, doanh nghiệp mới không chỉ “ra đời nhanh” mà còn có môi trường thuận lợi để phát triển.
Nếu so sánh quốc tế, xu hướng này cũng rõ nét. Ở Mỹ, số công ty mới đăng ký duy trì mức cao kỷ lục – hơn 5 triệu mỗi năm sau dịch. Châu Âu cũng ghi nhận số doanh nghiệp mới tăng đều, đặc biệt trong công nghệ xanh. Điểm chung là: ở đâu niềm tin kinh doanh trở lại, ở đó kinh tế có cơ hội bật dậy.
Doanh nghiệp nhiều, có tốt không? Câu trả lời là có. Vì đó là dấu hiệu cho thấy kinh tế đang hồi phục, dòng vốn chảy trở lại, và quan trọng nhất – tinh thần khởi nghiệp của người Việt chưa bao giờ tắt.
Hà Nội cùng nhiều địa phương khác đang tiếp sức bằng chính sách hỗ trợ cụ thể. Khi “ngọn đèn doanh nghiệp” bật sáng đồng loạt, chúng ta có cơ sở tin vào một giai đoạn tăng trưởng mới.