Hơn 1.000 nhân lực hành chính công tốt nghiệp năm 2024
Tại buổi lễ, Học viện đã công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy đợt 1 và đợt 2 năm 2024 cho 1.130 sinh viên. Trong đó có 3 sinh viên xếp hạng xuất sắc, 105 sinh viên xếp hạng giỏi, 970 sinh viên xếp hạng khá.

Hơn 1.000 nhân lực hành chính công tốt nghiệp năm 2024
Khóa đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2020-2024 của Học viện có 2.144 sinh viên trúng tuyển và nhập học với 10 ngành, 7 chuyên ngành đào tạo, được tổ chức thành 33 lớp học.
Với mục tiêu đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, Học viện đào tạo từ cử nhân đến thạc sĩ và tiến sĩ, góp phần cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.
Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nội vụ, là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.


Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024 cho 412 trường học trên địa bàn thành phố.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ yêu cầu các trường rà soát lại tổ hợp xét tuyển lạ, thiếu môn chính trong tổ hợp xét tuyển.
Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, hoạt động giáo dục truyền thống cho sinh viên được triển khai với nhiều hình thức, khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ có hơn 1,1 triệu thí sinh tham gia, tăng khoảng 400.000 em so với năm 2024.
Lễ ký kết hợp tác triển khai Nghị quyết 57 giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra trong chiều 3/4.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức hội thảo với chủ đề “Kỷ nguyên số: Khám phá lớp học iPad và trường học thông minh” tại Trường Tiểu học Thủ Lệ.
0