Hơn 100 tên lửa tấn công Israel dồn dập từ phía Liban
Quân đội Israel xác nhận đã có có một cuộc tấn công với hơn 100 quả tên lửa bắn vào lãnh thổ phía Bắc vào sáng sớm ngày 22/9. Trong số này, khoảng 20 tên lửa được phóng vào khoảng 5h sáng (giờ địa phương), và sau đó là thêm 85 quả tên lửa khác. Đợt tấn công liên tục trong đêm đã gây ra đám cháy lớn và làm bốn người bị thương do mảnh đạn rơi.
Theo thông cáo từ quân đội Israel, lực lượng này cũng phải đối phó với nhiều cuộc tấn công đến từ hướng Đông. Các "mục tiêu trên không đáng ngờ" đã bị hệ thống phòng thủ đánh chặn thành công.
Lực lượng Hezbollah sau đó tuyên bố đã tấn công các cơ sở sản xuất quân sự ở miền Bắc Israel nhằm trả đũa các vụ nổ trước đó trong tuần, khi các thiết bị liên lạc, bao gồm máy nhắn tin và bộ đàm của lực lượng này, bị phá hủy trong một loạt vụ tấn công được cho là phát động từ xa thông qua việc gửi tin nhắn tới thiết bị.
Israel bị cáo buộc đứng sau các vụ nổ diễn ra vào khoảng đầu tuần, gây thiệt hại lớn, khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương. Những thiết bị này được Hezbollah sử dụng để duy trì liên lạc và tổ chức lực lượng tại các khu vực biên giới giữa Liban và Israel. Vụ nổ đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, khiến Hezbollah tuyên bố sẽ trả thù, nhắm vào các cơ sở quân sự của Israel.

Để đối phó với tình hình an ninh leo thang, quân đội Israel đã ban hành loạt biện pháp hạn chế tại các khu vực phía Bắc, bao gồm thành phố Haifa và một số khu vực tại phía Nam Cao nguyên Golan. Từ 20h30 ngày 21/9 (giờ địa phương), các cuộc tụ tập ngoài trời được giới hạn tối đa 30 người, trong khi các sự kiện trong nhà giới hạn ở 300 người. Các hoạt động giáo dục vẫn tiếp tục nhưng yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các quan chức quốc phòng để thảo luận về tình hình an ninh hiện tại. Đồng thời, Israel thông báo đóng cửa không phận từ khu vực Hadera về phía Bắc cho đến hết ngày 24/9 nhằm đảm bảo an ninh hàng không.


Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.
Hàng cứu trợ chưa được phân phát tới người dân ở Dải Gaza dù Israel cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo sau hơn 11 tuần phong tỏa.
0