Hơn 100 tấn hàng giả núp bóng thực phẩm chức năng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô lên tới hơn 100 tấn.

Đây là vụ án thứ ba liên tiếp được Bộ Công an điều tra, bóc gỡ thành công, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc truy quét những đối tượng lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để sản xuất hàng giả, đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, nhóm đối tượng lập ra một hệ thống chặt chẽ gồm 6 doanh nghiệp: một công ty nhập khẩu nguyên liệu, hai công ty sản xuất, hai công ty phân phối và một công ty bao bì. Chuỗi công ty này vận hành như một mắt xích khép kín, từ nhập nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến phân phối toàn quốc. Các công ty liên tục thay tên đổi chủ nhằm đối phó với cơ quan quản lý. Trong 10 năm hoạt động, các đối tượng đã phân phối sản phẩm ra khắp các chợ thuốc lớn trên toàn quốc. Riêng một công ty trong hệ thống này đã ghi nhận doanh thu hơn 800 tỷ đồng chỉ trong vòng ba năm.

Thượng tá Hồ Văn Hùng - Trưởng Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho hay: "Theo đăng ký với các cơ quan chức năng và công bố, nguyên liệu đều được các đối tượng nhập khẩu ở Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, kết quả đấu tranh với các đối tượng và dữ liệu thu thập được xác định, nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu ở Trung Quốc và mua trôi nổi ở Việt Nam".

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, để hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, các đối tượng sử dụng phiếu kiểm nghiệm giả, khai khống thành phần dinh dưỡng. Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy nhiều sản phẩm chứa lượng hoạt chất chỉ bằng 10 - 30% so với công bố, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện tại, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can về hai tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

UBND thành phố Hà Nội đã thành lập 11 Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm phù hợp với chính quyền hai cấp có thể bao gồm việc xác định rõ hơn thẩm quyền của các cấp chính quyền trong việc ban hành các loại văn bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới thành phố Stockholm, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thụy Điển kéo dài đến 14/6.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam vào sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch.

Cục Đăng kiểm đề xuất giãn lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 với xe sản xuất trước 2008, do lo ngại quá tải tại Hà Nội và TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp các tập đoàn Pháp vào ngày 11/6 tại Paris, nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư đa lĩnh vực.