Hơn 100 người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở Iran
Vụ việc xảy ra khi hàng trăm người tập trung tại một buổi lễ để tưởng niệm tướng Qassem Soleimani, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ năm 2020.
Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 3 giờ chiều ngày 3/1 theo giờ địa phương. Vụ nổ thứ hai nguy hiểm, hơn xảy ra 20 phút sau đó, khi những người khác đến giúp đỡ những người bị thương.

Tờ Nournews đưa tin một số bình gas đã phát nổ trên con đường dẫn đến nghĩa trang. Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra cách mộ của tướng Soleimani khoảng 700 mét, và vụ thứ hai cách đó 1 km.
Trong khi đó theo IRINN, một kênh truyền hình nhà nước khác của Iran, vụ nổ đầu tiên do một quả bom đặt trong vali bên trong chiếc ô tô Peugeot 405 đỗ gần ngôi mộ của tướng Soleimani, và dường như được kích nổ từ xa.
Một quan chức địa phương ở tỉnh Kerman nhận định hai vụ nổ này là các cuộc tấn công khủng bố. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ việc.
Tướng Qassem Soleimani trước đây là một trong những người đàn ông quyền lực nhất Iran. Được mệnh danh là “chỉ huy bóng tối” của Iran, ông lãnh đạo đơn vị Quds thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran từ năm 1998. Quds là một đơn vị tinh nhuệ phụ trách các hoạt động ở nước ngoài của Iran và bị Mỹ coi là một tổ chức khủng bố. Lầu Năm Góc cho rằng tướng Soleimani và quân đội của ông “chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm quân nhân Mỹ và đồng minh, cũng như làm bị thương hàng nghìn người khác”.

Tướng Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào đoàn xe chở ông tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad (Iraq) ngày 3/1/2020. Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công, tuyên bố rằng vụ việc nhằm đáp trả hàng loạt vụ tấn công nhắm vào căn cứ Mỹ ở Iraq.
(Theo CNN)


Điện Kremlin ngày 6/5 cho biết, lực lượng Nga vẫn giữ nguyên kế hoạch ngừng bắn từ ngày 8-10/5 theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, phía Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu lực lượng Ukraine cố gắng tấn công.
Truyền thông Mỹ đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Pete Hegseth đang triển khai loạt biện pháp mạnh mẽ nhằm cắt giảm đáng kể quy mô quân đội Mỹ.
Lãnh đạo liên minh bảo thủ Dân chủ - Xã hội Cơ đốc giáo của Đức Friedrich Merz ngày 6/5 đã không giành được đa số phiếu cần thiết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội để trở thành Thủ tướng.
Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị công bố kế hoạch nhằm cấm hoàn toàn các hợp đồng mua bán khí đốt mới với Nga vào cuối năm nay và loại bỏ dần các hợp đồng hiện có với Moscow vào cuối năm 2027.
Liên hợp quốc cảnh báo kế hoạch leo thang hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza có thể đẩy vùng đất này tới bờ vực thảm họa nhân đạo mới.
Hãng xe Ford của Mỹ vừa công bố lợi nhuận quý I sụt giảm mạnh tới 65%, đồng thời dự báo hãng có thể mất tới 1,5 tỷ USD vì chính sách thuế trong năm 2025.
0