Hôm nay, Quốc hội thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề
Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ Năm của đợt 2, Kỳ họp 7, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.
Đặc biệt, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025; Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Theo chương trình, sáng nay Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025; thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến dự án luật trên.

Kế hoạch dự kiến trong buổi chiều nay, Quốc hội sẽ Biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi). Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.


Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch trong sáng 9/5.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin vào ngày 8/5, tại Trụ sở Chính phủ Nga ở Thủ đô Moscow.
Trong phiên thảo luận của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 9/5 về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), nhiều đại biểu đã nêu ý kiến về việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu – một mặt hàng thiết yếu trong đời sống người dân và sản xuất.
Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp nhằm hoàn thiện khung pháp lý, giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đặc biệt là siết chặt tình trạng “vốn ảo”, mua bán hóa đơn trái phép.
Tờ trình của Chính phủ khẳng định, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch là cần thiết và cấp bách để phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, phát huy tự chủ, sáng tạo; đồng thời xử lý các vướng mắc, chồng chéo trong thực tiễn.
Ngày 9/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, khóa XV, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.
0