Hôm nay, Đức tổ chức bầu cử Quốc hội

Hôm nay, 23/2, các cử tri Đức sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra một quốc hội mới sẽ quyết định cách thức nền kinh tế đầu tàu châu Âu được điều hành trong 4 năm tới. Cuộc bầu cử lần này sẽ là cơ hội để Đức định hình tương lai phát triển.

Theo các số liệu thăm dò mới nhất, phe bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo do ông Friedrich Merz lãnh đạo đang tạo ra được cách biệt lớn.

Nguyên nhân phe bảo thủ giữ lợi thế được cho chủ yếu là do hai ứng cử viên của đảng Dân chủ Xã hội là ông Olaf Scholz và đảng Xanh là Phó Thủ tướng Robert Habeck không được lòng cử tri.

Đảng CDU hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, ông Merz được cho là có nhiều cơ hội giành chiến thắng và trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức. Theo số liệu mới nhất do Forsa công bố vào ngày 18/2, ông Merz đang dẫn đầu với 30% sự ủng hộ, tiếp theo là đảng cực hữu Đức (AfD) với 20% và SPD của Scholz với 16%.

Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc nước Đức đang đối mặt những thách thức lớn về an ninh, kinh tế, xã hội, đe dọa làm suy yếu nền kinh tế cũng như vị thế của quốc gia này trên trường quốc tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.