Hội thảo quốc tế 'Quản lý Chuỗi cung ứng tại Việt Nam'
Hội thảo quốc tế “Quản lý Chuỗi cung ứng tại Việt Nam” lần thứ 4 quy tụ nhiều chuyên gia, học giả và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, thảo luận các giải pháp chuyển đổi số và phát triển bền vững chuỗi cung ứng.
Trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi kép (chuyển đổi số và chuyển đổi xanh), quản lý chuỗi cung ứng không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp, mà là thước đo năng lực hội nhập của nền kinh tế.
Sáng 21/10, tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế về quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam lần thứ 4 – VSSCM 2025 đã được tổ chức, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia.
Hội thảo do Trường Đại học Thương mại phối hợp cùng Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) tổ chức. Với chủ đề “Quản lý Chuỗi cung ứng trong kỷ nguyên chuyển đổi công nghệ và chuyển đổi sinh thái”, hội thảo bàn về: Trí tuệ nhân tạo và con người; Chuỗi cung ứng kỹ thuật số và công nghiệp 4.0, 5.0; Sản xuất dựa trên AI hiện đang có thức và cơ hội gì?; Thị trường thương mại điện tử và quản lý chuỗi cung ứng; hay Công nghệ và xu hướng mới nổi trong quản lý, vận hành chuỗi cung ứng.
PGS.TS Hà Văn Sự - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại chia sẻ: “Hội thảo là diễn đàn học thuật có chất lượng và uy tín, tạo cơ hội để trao đổi, giao lưu, mở rộng mạng với các học giả và các nhà nghiên cứu trên thế giới. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, hội thảo đem lại những tri thức, kinh nghiệm quốc tế quý báu, giúp các doanh nghiệp có những luận cứu, cơ sở khoa học để xây dựng, đổi mới mô hình quản lý của mình tiếp cận với điều kiện bối cảnh mới hiện nay – giai đoạn chuyển đổi kép”.
Hiện nay, chuỗi cung ứng tại Việt Nam còn nhỏ lẻ và phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung ứng từ các nước. Do vậy dễ bị tác động từ bên ngoài. Việc nâng cao năng lực công nghệ và phát triển bền vững là yêu cầu được đặt ra. Từ góc nhìn toàn cầu, các chuyên gia quốc tế đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc kết nối tri thức và ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn quản trị chuỗi cung ứng.
Giáo sư Mark Goh - Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho hay: “Đây là một diễn đàn mở, nơi mọi người cùng chia sẻ tri thức, học thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. Tại đây có sự hiện diện của các đại diện đến từ nhiều trường đại học, nhiều quốc gia khác nhau và đặc biệt là những người trẻ khát khao học hỏi cái mới để tạo nên sự thay đổi. Việt Nam đang gặt hái thành công bởi tinh thần cởi mở trong hợp tác, giáo dục, cùng với tốc độ phát triển nhanh về kỹ năng số. ESG cũng chính là hướng đi giúp Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững và thịnh vượng”.
Bên cạnh phiên toàn thể là 6 phiên thảo luận song song. Các đại biểu đã thảo luận chuyên sâu về "Chuỗi cung ứng và Du lịch bền vững". Hội thảo cũng mở ra không gian kết nối đặc biệt - nơi các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam có cơ hội gặp gỡ các Tổng Biên tập tạp chí quốc tế, hướng đến công bố khoa học toàn cầu.