Việt Nam thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, chuyển từ tư duy “xin - nhận” sang chủ động tham gia, đóng góp và dẫn dắt phù hợp năng lực.
Sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng nhấn mạnh, hội nhập quốc tế cần được triển khai đồng bộ, sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn, chuyển mạnh từ tư duy “xin - nhận” sang chủ động tham gia, đóng góp và dẫn dắt phù hợp năng lực.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh hội nhập quốc tế là nội dung lớn, có ý nghĩa chiến lược trong đường lối đối ngoại và tổng thể chiến lược phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế quốc gia và bảo đảm lợi ích dân tộc.
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW, xác định tư duy và phương thức mới trong triển khai hội nhập quốc tế nhằm tận dụng điều kiện thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực từ môi trường quốc tế. Quan điểm xuyên suốt là hội nhập quốc tế là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, trong đó người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và động lực.
Đánh giá kết quả năm qua, Thủ tướng nêu rõ dù kinh tế, đầu tư, thương mại toàn cầu suy giảm, Việt Nam vẫn ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, giải ngân FDI đạt mức kỷ lục khoảng 28-29 tỷ USD, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước được củng cố. Hội nhập quốc tế tiếp tục có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao vị thế và năng lực hội nhập của đất nước.














