Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin có thể sắp diễn ra
Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể là những địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Theo hãng tin TASS của Nga, trong một tuyên bố tại Căn cứ Không quân Andrew gần thủ đô Washington D.C, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Washington đã lên kế hoạch cho các cuộc họp và liên lạc với Nga và Ukraine. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ cuối tuần rất bận rộn. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề với Israel, chúng tôi đang giải quyết vấn đề với Ukraine và Nga. Chúng tôi đã lên lịch họp và đàm phán với nhiều bên, bao gồm cả Ukraine và Nga, tôi nghĩ rằng những cuộc thảo luận đó thực sự đang diễn ra khá tốt”.
Ông Trump đã tuyên bố chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sớm nhất có thể và cho biết bản thân sẵn sàng gặp ông Putin. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cũng tuyên bố sẵn sàng gặp ông Trump để thảo luận về Ukraine và năng lượng.
Ngày 3/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ "rõ ràng đã được lên kế hoạch" và Moscow đã có một quá trình lập kế hoạch. Tuy nhiên, ông Peskov vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin về thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp.

Theo nguồn tin của Reuters, các quan chức cấp cao của Nga đã đến thăm cả Ả Rập Xê Út và UAE trong những tuần gần đây. Ả Rập Xê Út và UAE hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, thời gian qua, cả ông Trump và ông Putin đều đã phát triển mối quan hệ hữu nghị với cả hai nước trên.
Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên mà ông Trump gọi điện sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Ông Trump mô tả Thái tử Ả Rập Xê Út là "một người tuyệt vời" trong bài phát biểu của mình qua video tới khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hồi cuối tháng 1/2025.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Ả Rập Xê Út và UAE vào năm 2023. Hồi tháng 9/2024, ông Putin nói rằng rất biết ơn Thái tử Mohammed bin Salman vì đã giúp tổ chức cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa Mỹ và Nga kể từ Chiến tranh Lạnh.
Trong khi đó, Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã đến thăm Nga nhiều lần. Trong chuyến thăm gần nhất vào tháng 10/2024, ông cho biết sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở Ukraine.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, cả Thái tử Ả Rập Xê Út và Tổng thống UAE đều giữ thái độ trung lập, không tham gia cùng phương Tây chỉ trích và trừng phạt Nga. Cả hai nhà lãnh đạo cũng duy trì liên lạc thường xuyên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.


Phong trào Hamas bất ngờ tuyên bố vào đêm 11/5 rằng sẽ sớm phóng thích Edan Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống bị giam giữ ở Gaza.
Ngành công nghệ thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, cho thấy rõ áp lực không ngừng mà các "ông lớn" đang phải đối mặt trong hành trình đổi mới và thích nghi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng “đích thân” gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
0