Hội nghị thượng đỉnh NATO thảo luận tăng tiềm lực quân sự

Từ ngày 9 - 11/7, các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại thủ đô Washington D.C (Mỹ), đánh dấu 75 năm thành lập liên minh quân sự lâu đời nhất thế giới này.

Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này sẽ tập trung thảo luận về việc tăng cường tiềm lực quân sự của liên minh, tăng quy mô quân đội của các nước thành viên, mua vũ khí mới gồm hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như các yêu cầu mới để tăng chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu.

Một nội dung nữa của hội nghị là tăng cường quan hệ giữa NATO với bốn đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gồm Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Q. Brown Jr., Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tham dự cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO. Ảnh: Reuters.

Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cho biết hội nghị thượng đỉnh tại Washington sẽ đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai, không chỉ về mặt quốc phòng, ngoại giao mà còn về những đề xuất liên quan đến Ukraine.

Quan chức này nhấn mạnh NATO sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong việc cung cấp hỗ trợ an ninh và đào tạo quân đội, đồng thời cam kết hỗ trợ quân sự và tài chính nhiều hơn cho Ukraine.

Hơn hai năm qua, NATO đã tăng cường phòng thủ và xây dựng lực lượng thường trực, hiện đại hóa chỉ huy và khả năng kiểm soát, chuyển đổi hoạt động phòng thủ tập thể, gia tăng tập trận.

Thống kê cho thấy, 3/4 chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu là để mua vũ khí các loại do Mỹ sản xuất, với giá trị hơn 140 tỷ USD.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.