Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm ba năm xung đột tại Ukraine
Hội nghị có sự tham gia trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, cùng lãnh đạo nhiều quốc gia: Canada, Đan Mạch, Iceland, Latvia, Litva, Phần Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của Anh, Đức, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng phát biểu qua cầu truyền hình.
Với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo phương Tây, sự kiện này nhấn mạnh cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài với Nga.
Tại sự kiện, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2025, nằm trong thỏa thuận hợp tác an ninh song phương kéo dài 10 năm giữa hai nước, được ký kết từ tháng 5/2024.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng, cuộc chiến tại Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến Kiev mà còn định đoạt tương lai của cả châu Âu. Bà cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nỗ lực giành chiến thắng trên chiến trường và mục tiêu của ông vẫn là buộc Ukraine phải đầu hàng.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo, mức chi tiêu quốc phòng hiện tại của các nước phương Tây vẫn chưa đủ để đối phó với tình hình xung đột. Bà cho rằng, các nước chỉ còn vài tháng để đưa ra những quyết định quan trọng nhằm hỗ trợ Ukraine, nếu không, sẽ quá muộn.
Mặc dù hội nghị có sự tham gia của nhiều lãnh đạo quốc tế, song sự vắng mặt của Mỹ đã đặt ra nhiều câu hỏi, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán riêng với Nga về tương lai của Ukraine. Ba năm chiến sự đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn sáu triệu người Ukraine phải tị nạn. Đây được xem là cuộc xung đột đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0