Hội nghị Ngoại trưởng nhóm G20 khai mạc tại Nam Phi

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hôm qua đã khai mạc tại Nam Phi, trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine sắp bước sang năm thứ 4 và căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết căng thẳng địa chính trị, sự gia tăng thái độ thù địch, xung đột, chiến tranh, biến đổi khí hậu, đại dịch, an ninh năng lượng và lương thực đang đe dọa sự tồn tại cốt lõi vốn đã mong manh. Theo ông, các cường quốc, bao gồm cả G20, vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về cách giải quyết các vấn đề toàn cầu. Tổng thống Nam Phi kêu gọi giải quyết các bất đồng, thách thức thông qua hợp tác, đối thoại và đoàn kết.

Bên lề sự kiện, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm mối quan hệ với Mỹ và xung đột Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Nga, sự phát triển của đối thoại chính trị và tương tác thực tế giữa Nga và Trung Quốc là yếu tố ổn định trong bối cảnh thế giới tiếp tục bất ổn. Ngoại trưởng Nga cho biết cuộc gặp tiếp theo của ông với người đồng cấp Vương Nghị sẽ sớm diễn ra tại Moscow.

G20 chiếm khoảng 85% GDP thế giới, hơn 75% thương mại toàn cầu và khoảng 2/3 dân số thế giới. Tổ chức này  thường gặp khó khăn trong việc thống nhất quan điểm. Những rạn nứt địa chính trị kể từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến nhóm này trở nên chia rẽ hơn bao giờ hết. Sự bất hòa đã gia tăng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức cách đây một tháng và thực hiện những thay đổi nhanh chóng trong chính sách thương mại và đối ngoại của Washington.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.