Khai mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội
Đó là bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XVII và quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Cho ý kiến về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và công tác cán bộ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài đã nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để Ban Chấp hành nghiên cứu, thảo luận và xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại hội nghị. Đối với việc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVII và quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh: Sau hơn một năm thực hiện Quy chế số 09 cho thấy còn một số lĩnh vực công tác cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính trong Đảng và một số nội dung cần được quy định cụ thể và rõ nhiệm vụ hơn.

Bên cạnh đó, ngày 28/6/2024, Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô, trong đó quy định nhiều nội dung mới mà Trung ương đã phân cấp, ủy quyền cho thành phố Hà Nội. Vì vậy, việc tiếp tục rà soát, cập nhật các vấn đề mới để sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là yêu cầu tất yếu, khách quan nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa các quy định của Trung ương và thành phố; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố đảm bảo Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay chính quyền; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; tăng cường tính chủ động trong giải quyết công việc của chính quyền theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành; tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đảm bảo thực chất, hiệu quả, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực.
Đối với Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài cho biết: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo bộ phận giúp việc tiếp thu, hoàn thiện chủ đề, phương châm, đề cương chi tiết và bắt tay ngay vào việc xây dựng Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội 18; theo đó tập thể Thường trực và Ban Thường vụ đã họp, thảo luận rất sôi nổi, tham gia nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết để Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh: với tinh thần đổi mới, đột phá theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đề nghị các đồng chí đại biểu nghiên cứu kỹ tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy và Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị để tham gia, đóng góp ý kiến và bày tỏ quan điểm, chính kiến đối với các nội dung chính, trọng yếu của Báo cáo chính trị như mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, các giải pháp trọng tâm để Ban Thường vụ Thành ủy và Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị.
Về công tác cán bộ, Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài cho biết: Để chuẩn bị kiện toàn bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng cơ cấu hiện khuyết thiếu, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai quy trình theo đúng quy định, căn cứ ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ bầu bổ sung một đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.


Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Theo đó sẽ ưu tiên bốn nhóm cán bộ cấp huyện làm Bí thư xã, phường.
Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2025, từ ngày 6-10/5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Liên bang Nga.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ Khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch với công suất hàng đầu tại Nga vào ngày 11/5.
Theo dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) sắp được trình Quốc hội thông qua thì trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo được quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn.
0