Học sinh lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Những năm qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh góp phần làm đẹp cảnh quan chung, đồng thời tạo thói quen tốt, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ với môi trường.

Suốt 10 năm qua, cứ vào 7 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, cô giáo Lê Thúy Nga - Trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng) lại đến địa điểm quen thuộc - Công viên Thống Nhất hoặc bờ hồ Thiền Quang, để tham gia hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh" cùng học sinh và tình nguyện viên tham gia nhặt rác, làm sạch môi trường.

Hoạt động dọn dẹp định kỳ tại Công viên Thống Nhất của cô Nga và học sinh không chỉ dừng lại ở một khu vực cố định, mà còn lan tỏa khắp các hướng. Học sinh cẩn thận nhặt từng hộp xốp, lon nước, túi nilon, mỗi người một góc nhưng cùng chung mục tiêu: trả lại không gian xanh sạch cho thành phố.

Cô giáo Lê Thúy Nga cho hay: "Hàng sáng Chủ nhật, các con theo cô và phụ huynh đi nhặt rác, dần dần, các con thấy thú vị và vui khi khoe mình nhặt được chai lọ, hộp xốp… Nhìn thấy rác nhiều, các con dần hình thành ý thức giảm rác, giữ gìn môi trường sạch đẹp".

Em Đặng Hương Giang, học sinh lớp 7A6 - Trường THCS Vân Hồ chia sẻ: "Tham gia hoạt động này, con cảm thấy mình đã góp phần nhỏ bé vào việc bảo vệ môi trường, giúp công viên sạch đẹp hơn".

Việc tổ chức các tiết học thực tế về bảo vệ môi trường không chỉ giúp học sinh hình thành ý thức tự giác và trách nhiệm, mà còn tạo nền tảng cho việc xây dựng một thành phố xanh - sạch - đẹp - văn minh một cách bền vững.

Cô giáo Lê Thị Lâm - Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, giúp học sinh có nhận thức rõ ràng về 'Ngày Chủ nhật xanh'. Các con không chỉ tập trung làm sạch công viên hay khuôn viên trường học, mà còn biết giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư. Điều này không chỉ giúp môi trường quanh ta luôn sạch sẽ mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến mọi người xung quanh".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Điểm mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là xác lập giáo dục nghề nghiệp là một cấp học, gồm hai bậc: trung học nghề và cao đẳng.

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 59 đều xuất sắc đoạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026, với mức thu dao động từ 18-128 triệu đồng mỗi năm, đa phần tăng so với năm trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.

Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.

Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.