Hoàn thiện nhiều hồ sơ đề nghị công nhận Di sản thế giới

Việt Nam đã hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận nhiều Di sản thế giới và Di sản tư liệu Ký ức thế giới, trong đó có các di sản độc bản, giá trị cao, nổi bật về lịch sử, văn hóa khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hệ thống bia đá Thăng Long tứ trấn (Bia Sành) đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Đây là hệ thống bia đá cổ ghi chép nhiều thông tin giá trị về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng thờ Tứ trấn Thăng Long, gắn với triều đại nhà Trần.

Tỉnh Ninh Bình hiện có hai hồ sơ đã hoàn thiện, đủ điều kiện trình UNESCO, gồm: hồ sơ khoa học Di sản tư liệu Văn khắc Hán Nôm núi Non Nước - tập hợp các bài thơ, câu đối khắc trên vách đá, phản ánh giá trị lịch sử, văn học, nghệ thuật và tín ngưỡng của vùng đất cố đô; cùng hồ sơ quần thể danh thắng Tam Chúc - Vân Long, định hướng đề cử Di sản thế giới.

Hồ sơ “Hệ thống bia đá Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên” cũng đã đủ điều kiện đệ trình UNESCO xem xét ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các đoàn chuyên gia Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới UNESCO đến từ Đan Mạch và Mỹ đã tiến hành khảo sát, tư vấn cho các hồ sơ đề cử.

Ngoài ra, tại kỳ họp tới của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO tổ chức ở Busan (Hàn Quốc), Hà Nội sẽ trình xin ý kiến về phương án phục dựng Điện Kính Thiên và không gian trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời