Hoàn thiện khung pháp lý tiền số, bảo vệ nhà đầu tư
Chính phủ ban hành Nghị quyết 05 về khung pháp lý thị trường tài sản mã hóa, mở ra cơ hội phát triển nhưng cũng đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ một lĩnh vực tài chính nhiều biến động.
Việt Nam hiện có hơn 17 triệu người sở hữu tài sản số, đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ sở hữu. Quy mô dòng vốn blockchain giai đoạn 2023 – 2024 đã vượt 105 tỷ USD.
Công ty CP 1Matrix là một trong những đơn vị thành viên được Tổng Bí thư Tô Lâm giao nhiệm vụ xây dựng mạng Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam” – bước đi chiến lược nhằm đưa Việt Nam làm chủ công nghệ chuỗi khối, tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên số.
Đại diện doanh nghiệp đánh giá cao sự bảo vệ mà việc luật hóa mang lại cho nhà đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, vẫn còn lỗ hổng pháp lý cần sớm hoàn thiện.
TS Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain, Công ty CP 1Matrix, cho biết: “Chúng tôi có một khái niệm gọi là sàn giao dịch phi tập trung. Trong khi chỉ mới cấp phép cho sàn tập trung thì khoảng trống pháp lý ở đây khiến cộng đồng blockchain băn khoăn. Các sàn phi tập trung sẽ được quản lý như thế nào, trong khi phần lớn rủi ro lại tập trung tại đó, vẫn là câu hỏi lớn”.
Các chuyên gia kỳ vọng, khi khung pháp lý hoàn thiện, nhân tài trong lĩnh vực blockchain sẽ có cơ hội trở về phát triển ngay tại thị trường trong nước. Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giữa thị trường trong nước và quốc tế. Một khi hành lang pháp lý được ban hành, chắc chắn sẽ tạo làn sóng hợp tác, kết nối mạnh mẽ giữa các định chế tài chính toàn cầu và hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.
Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, cho biết: “Theo báo cáo của Chainalysis, mỗi năm có khoảng 100 – 120 tỷ USD dòng tiền ngầm từ Việt Nam đầu tư ra quốc tế trong lĩnh vực này. Việc xây dựng hành lang pháp lý sẽ thu hút dòng vốn trở về, giúp Nhà nước quản lý, đồng thời bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư”.
Anh Phạm Minh Quang, nhà đầu tư, chia sẻ: “Khi tôi bắt đầu đầu tư từ năm 2017, tình trạng lừa đảo trên các sàn diễn ra rất nhiều. Nếu có chính sách của Nhà nước, các sàn giao dịch chính thống, người dân sẽ được bảo vệ, đồng thời được hướng dẫn bài bản thay vì tự mày mò như trước”.
Tính đến năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam đã sở hữu tài sản mã hóa. Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nộp thuế và giao dịch trên nền tảng chính thức khi được pháp luật bảo vệ. Hành lang pháp lý được kỳ vọng sẽ thu hút cả những nhà đầu tư mới, vốn trước đây còn e ngại.