Hoàn thành GPMB để tăng tốc tiến độ các dự án
UBND Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương trước ngày 31/12 phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại 7 dự án cầu vượt sông Hồng, qua đó giúp tăng tốc tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế – xã hội của toàn vùng.
UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu 19 phường, xã của Hà Nội và 3 xã của tỉnh Hưng Yên phải hoàn tất giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Công tác này bao gồm di dời công trình ngầm – nổi, phá dỡ, bồi thường và tái định cư, nhằm tạo ra quỹ đất sạch, phục vụ xây dựng cầu và hệ thống đường kết nối. Thành phố nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quyết định trực tiếp đến tiến độ của toàn bộ dự án.
Vì vậy, các đơn vị thi công được yêu cầu huy động tối đa nhân lực và phương tiện, triển khai thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc liên tục để rút ngắn thời gian. Bên cạnh đó, các xã, phường phải phối hợp chặt chẽ trong công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng và tránh phát sinh khiếu nại kéo dài.
Mục tiêu đề ra là bàn giao toàn bộ mặt bằng trước 31/12/2025, qua đó chuyển sang giai đoạn thi công đồng loạt, bảo đảm đưa các cây cầu vượt sông Hồng vào hoàn thành trước những mốc quan trọng, phục vụ tốt các sự kiện lớn của Thủ đô, trong đó có các hội nghị quốc tế dự kiến tổ chức vào năm 2027.














