Hoãn phiên xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Sáng 26/12, HĐXX đã cho hoãn phiên phúc thẩm vụ án xảy ra ở Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan, do sự vắng mặt bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng nhiều bị cáo, bị hại và luật sư.

Trước đó đầu tháng 8, ông Trịnh Văn Quyết bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt tòa tuyên đối với ông Trịnh Văn Quyết là 21 năm tù.

Trước đó TAND cấp cao đã thông báo mở phiên xét xử phúc thẩm vào 26/12. Tuy nhiên bị cáo Trịnh Văn Quyết đã có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Cựu Chủ tịch FLC cho hay tình trạng sức khoẻ bản thân không tốt, đang trong quá trình điều trị bệnh lao ác tính với các triệu chứng ho ra máu, viêm gan, viêm dạ dày… và đang phải điều trị tích cực. Ngoài ông Quyết, nhiều bị cáo khác cũng vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm sáng 26/12.

Trong 134 bị hại kháng cáo thì chỉ 5 người có mặt, 35 người có đơn xin hoãn xét xử.

Do đó, hội đồng xét xử đã tổ chức biểu quyết công khai. Tất cả các bị cáo có mặt đều giơ tay đồng ý hoãn phiên tòa, nhiều luật sư cũng đồng ý.

Về phía người bị hại và có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đa phần đều không đồng ý hoãn phiên tòa.

Theo ý kiến của địa diện Viện kiểm sát, do phiên tòa phúc thẩm mở lần đầu, vắng mặt bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng nhiều bị cáo, luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa. Do đó, đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa để các bị cáo có thời gian khắc phục thêm phần thiệt hại của vụ án.

Sau quá trình hội ý, HĐXX quyết định cho hoãn phiên tòa phúc thẩm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) dự kiến sẽ hợp nhất các phường hiện có thành 3 đơn vị hành chính mới gồm: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy.

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt bốn đối tượng liên quan đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm, với sản lượng lên tới 3.500 tấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 19/4 đã chủ trì lễ khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn tại TP.HCM, nhân dịp kỷ niệm 50 Năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 526 đơn vị hành chính cấp xã (160 phường, 345 xã và 21 thị trấn). Dự kiến số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp còn 47 phường.

UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức vào sáng 19/4.

Sáng 19/4, cùng với lễ khởi công, khánh thành 80 công trình giao thông và xây dựng trọng điểm toàn quốc, dự án tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài chính thức được thông xe.