'Hoà tấu Chào năm mới 2024' mang đậm sắc xuân

Nói về lý do có sự kết hợp mới mẻ này, Giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Lê Bằng cho biết: “Mỗi dịp đầu xuân, chúng ta đều nghe thấy những giai điệu quen thuộc của mùa xuân trong các chương trình âm nhạc. Đa phần những tác phẩm này đều được trình diễn bởi các ca sĩ và ban nhạc mà rất ít khi được thể hiện bằng phương thức hòa tấu với dàn nhạc. Chính vì thế, tôi muốn kết hợp giữa hai phương thức này với mong muốn đem đến cho khán giả những giai điệu âm nhạc quen thuộc nhưng vẫn mang tới sự mới lạ”.

Điểm nổi bật của chương trình là ở địa điểm tổ chức. Thay vì tổ chức trong các khán phòng hay nhà hát như các buổi hoà tấu thông thường, “Hòa tấu Chào năm mới 2024” được tổ chức ở Cột cờ Hà Nội. Đây là một đi tích lịch sử đặc biệt uy nghiêm và thiêng liêng đối với người dân Thủ đô cũng như với người dân cả nước. Công trình đặc biệt này là nơi chứng kiến những thăng trầm lịch sử của Hà Nội, mang ý nghĩa thiêng liêng khi lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên được treo lên tại nơi đây. Được xây dựng từ thế kỷ XIX, đến nay đã trải qua hơn 200 năm, nhưng công trình vẫn tồn tại kiên cố, uy nghiêm giữa trung tâm Thủ đô với dáng vẻ cổ kính, trầm mặc, nhuốm màu của thời gian. Vì thế, dàn nhạc biểu diễn trong một khuôn viên của Cột cờ Hà Nội sẽ mang tới cho khán giả những hình ảnh đẹp đẽ, nên thơ trong dịp đầu năm mới.

Lần đầu tiên tham gia chương trình của Đài Hà Nội với tư cách là Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Lê Bằng cũng gặp một số khó khăn trong quá trình sản xuất, ghi hình. Nam nhạc sĩ tâm sự: “Do khối lượng công việc tương đối nhiều. Cùng với đó, mình và nhạc sĩ Lê Quốc Hưng phải cùng làm chuyển soạn, phối khí 11 tác phẩm cho dàn nhạc, rồi phải thu âm, ghép bài và quay hình. Việc chuyển soạn cho một dàn nhạc thính phòng kết hợp với những nhạc cụ dân tộc đòi hỏi vẫn phải giữ được tinh thần của ca khúc nhưng cũng phải tạo ra theo đúng tinh thần của dàn nhạc thính phòng cũng không phải một điều đơn giản”.
Bên cạnh đó, nhạc sĩ Lê Quốc Hưng cũng đưa ra lời khuyên về việc tổ chức một chương trình hoà tấu là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự luyện tập của các nghệ sĩ biểu diễn trong dàn nhạc. “Khi tổ chức một chương trình hòa tấu như thế này thì mình phải tìm hiểu rất kỹ về những bài hát mà mình sẽ chuyển soạn để vẫn giữ được tinh thần và tình cảm, nét riêng của những ca khúc đó”, nhạc sĩ Lê Bằng chia sẻ thêm.
“Hòa tấu Chào năm mới 2024” sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ ngày mùng 1 Tết (10/2/2024) trên kênh H1 của Đài Hà Nội, website hanoionline.vn, app Hanoi On và trên các nền tảng số của Đài Hà Nội như Youtube, Facebook, Tiktok...


Giải thưởng "Bìa album đẹp nhất" sẽ được Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ khôi phục tại Grammy 2026, phản ánh vai trò quan trọng của hình ảnh trong định hình bản sắc âm nhạc.
Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tối 15/6 là đêm nhạc bùng nổ và đầy cảm xúc, dù các nghệ sĩ biểu diễn dưới mưa và điều kiện mất điện trên sân khấu.
Những ca khúc nhạc Trịnh trong album "Gió qua mùa thu nhớ" của ca sĩ Mai Diệu Ly được kết hợp thêm âm hưởng jazz để mang đến sự sáng tạo, mới mẻ.
Concert cuối cùng của chuỗi đêm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai" vẫn khiến khán giả bùng nổ cảm xúc với những bản phối âm nhạc hoàn toàn mới.
Hai đêm concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” không chỉ là cơ hội để các "anh tài" tỏa sáng mà còn minh chứng cho sự phát triển của công tác tổ chức concert tại Việt Nam.
Nguyễn Trần Trung Quân trở lại đường đua âm nhạc năm 2025 với "Tự nhiên thất tình", sau thành công loạt sản phẩm âm nhạc như "Tự tâm" và "Canh ba".
0