Hòa nhạc tại Beirut, Liban giữa căng thẳng khu vực

Nột buổi hòa nhạc trong khuôn khổ Lễ hội quốc tế Baalbeck vừa diễn ra tại Thủ đô Beirut, quy tụ một số nghệ sĩ Liban và Palestine.

Buổi hòa nhạc với tên gọi “Strings of Baalbeck” (tạm dịch là Dây đàn Baalbeck) nhằm ngợi ca đàn Oud, một nhạc cụ dây nổi bật trong âm nhạc Hồi giáo thời trung cổ và hiện đại.

Khán phòng tại Nhà hát Caracalla ở Công viên Horsh Tabet đã chật kín khán giả khi nghệ sĩ đàn Oud người Liban Charbel Rouhana cùng bộ ba anh em người Palestine Samir, Wissam và Adnan Joubran biểu diễn.

Nhóm nghệ sĩ người Palestine sinh ra ở Nazareth nhưng sống tại Paris và đã đi khắp thế giới, kết hợp sáng tác nhạc và chơi đàn Oud.

Buổi hòa nhạc với tên gọi “Strings of Baalbeck” nhằm ngợi ca đàn Oud
Buổi hòa nhạc với tên gọi “Strings of Baalbeck” nhằm ngợi ca đàn Oud

Bà Nayla De Freige, Chủ tịch Ủy ban lễ hội Baalbeck chia sẻ: “Giữa tình hình khu vực diễn biến phức tạp, chúng tôi đã quyết định tổ chức buổi hòa nhạc này. Một sự kiện của đối thoại, hòa âm và thông điệp hòa bình, với một ban nhạc Liban và một ban nhạc Palestine, cùng nhạc cụ kết nối tất cả các nhạc sĩ lại với nhau là đàn Oud, bởi vì nhạc cụ này là một nhạc cụ phương Đông gắn kết trái tim chúng tôi”.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra tại Dải Gaza, đụng độ hầu như xảy ra hàng ngày giữa lực lượng Hezbollah của Liban và quân đội Israel dọc biên giới phía Nam Liban. Israel cũng tiến hành một số cuộc không kích sâu vào lãnh thổ Liban, bao gồm Thung lũng Bekaa, giáp với Syria.

Trong bối cảnh ấy, năm nay quy mô của Lễ hội quốc tế Baalbeck đã bị thu hẹp, chỉ còn một buổi hòa nhạc duy nhất. Đây vốn là một sự kiện âm nhạc hoành tráng thường được tổ chức mỗi năm một lần giữa những tàn tích La Mã 3.000 năm tuổi tại thành phố Baalbeck của Liban.

Lễ hội Baalbeck được coi là lễ hội âm nhạc thường niên uy tín nhất Liban.
Lễ hội Baalbeck được coi là lễ hội âm nhạc thường niên uy tín nhất Liban.

Ông Charbel Rouhana, nghệ sĩ đàn Oud người Liban cho hay: “Tôi cũng như tất cả các nghệ sĩ người Liban hoặc Palestine đều muốn được biểu diễn tại Baalbeck - thành phố Mặt trời, địa điểm chính của lễ hội Baalbeck. Nhưng do điều kiện an ninh không cho phép nên việc Ủy ban Lễ hội Baalbeck quyết định chuyển lễ hội đến Beirut đã là một bước tiến. Nhân dịp này, tôi đã sáng tác một bài hát để nói rằng Beirut và Baalbeck là anh em và anh em luôn ở bên nhau trong những thời điểm khó khăn”.

Được thành lập vào năm 1956 bởi tổng thống khi đó là Camille Chamoun, Lễ hội Baalbeck được coi là lễ hội âm nhạc thường niên uy tín nhất Liban. Lễ hội từng chào đón những huyền thoại âm nhạc của thế giới Ả Rập như Um Kulthoum và Fairouz.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.

Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria có thể xem như một "củ cà rốt" nhằm thúc đẩy chính quyền chuyển tiếp hoặc ít nhất là kéo Syria ra khỏi quỹ đạo quá gần với các đối thủ địa chính trị của phương Tây.

Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.