Hỗ trợ 4.960.000 đồng/tháng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an cấp xã
Thành phố hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an cấp xã thuộc Công an thành phố là 4.960.000 đồng/người/tháng. Dự kiến kinh phí thực hiện 664,48 tỷ đồng/năm, trong đó, kinh phí đang thực hiện là 183,38 tỷ đồng, kinh phí bổ sung 481,1 tỷ đồng/năm.
Sáng 27/11, tại Kỳ họp thứ 28, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chỉ hỗ trợ lực lượng công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng công an cấp xã thuộc Công an thành phố tại 126 xã, phường có 11.164 cán bộ, chiến sĩ công tác tại 5 tổ: Tổng hợp; Phòng, chống tội phạm; An ninh; Cảnh sát khu vực; Cảnh sát trật tự. Hiện có 8.490 cán bộ chiến sĩ (tương ứng 76%) hưởng chính sách hỗ trợ mức 1.800.000đ/người/tháng theo Nghị quyết số 13 ngày 01/07/2024 và Nghị quyết số 38 ngày 10/12/2024 của HĐND thành phố và 2.674 cán bộ chiến sĩ thuộc ba Tổ: Tổng hợp, An ninh, Cảnh sát trật tự Công an phường chưa được hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, lực lượng công an cấp xã có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức bộ máy lực lượng Công an nhân dân; là lực lượng vũ trang nòng cốt, lực lượng tuyến đầu trong đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, tạo mối liên kết quan trọng giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Trong khi đó, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình công an địa phương hai cấp, công an cấp xã tiếp nhận nhiều chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện, tăng quy mô về phạm vi, địa giới hành chính, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc, có nhiều khó khăn, vất vả, phức tạp về địa bàn hơn gấp nhiều lần so với trước đây.
Việc ban hành và bổ sung, nâng mức chính sách hỗ trợ cho lực lượng công an cấp xã là hết sức cần thiết, phù hợp với thẩm quyền của HĐND thành phố, kịp thời hỗ trợ, khích lệ tinh thần, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh, an toàn cho nhân dân - đây cũng chính là giải pháp quan trọng nhằm “giữ chân” những cán bộ có năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo tỉnh thần Kết luận số 169 ngày 20/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.














