Hộ kinh doanh thiếu tiền nộp phạt sẽ bị cưỡng chế tài sản

Từ ngày 1/1/2026, Nghị định số 296 về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc siết chặt trách nhiệm tài sản đối với các hộ kinh doanh, hộ gia đình và tổ hợp tác khi không tự nguyện chấp hành nộp phạt.

Theo quy định mới, nếu các đối tượng trên không chấp hành nộp phạt, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế như khấu trừ tiền hoặc kê biên tài sản. Đáng chú ý, nguồn tiền và tài sản cưỡng chế trước hết được lấy từ tài sản chung. Trong trường hợp tài sản chung không đủ để thực hiện quyết định, cơ quan thẩm quyền được phép khấu trừ tiền hoặc kê biên cả tài sản riêng của từng thành viên trong hộ.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định cụ thể việc cưỡng chế bằng hình thức khấu trừ một phần thu nhập. Cụ thể, mức khấu trừ tối đa là 30% đối với lương, lương hưu và không quá 50% đối với các khoản thu nhập khác của cá nhân vi phạm.

Những điều chỉnh này nhằm tăng cường tính răn đe, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và gắn trách nhiệm cá nhân vào các hoạt động kinh tế tập thể.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời