HLV Hà Nội FC muốn thay đổi bóng đá Việt Nam
Tân HLV của Hà Nội FC - ông Daiki Iwamasa được bổ nhiệm vào tháng 1 vừa qua, nhiệm vụ của HLV Iwamasa là giúp Hà Nội FC có được nhiều thành tích tốt không chỉ ở đấu trường trong nước mà cả ở những giải đấu quốc tế khác. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Goethe, HLV này vừa tiết lộ lí do đến Việt Nam thử sức.
“Tôi nhận được đề nghị từ Hà Nội sau khi quyết định rời Kashima Antlers từ đầu tháng 12/2023. Tôi được khuyên nên chờ đợi những lời mời khác. Tôi vừa giúp Kashima đứng thứ năm J-League 1, nếu chờ đợi thì một lời mời tốt sẽ đến trong khoảng 6 tháng đến một năm.
Lúc ấy, tôi nghĩ giả sử mình đang 50 tuổi thì nên nghỉ ngơi một năm rồi sẽ làm việc tiếp. Nhưng ở tuổi 41, tôi thấy bản thân nên thử thách nhiều hơn và chưa cần nghỉ ngơi lúc này”, ông Iwamasa cho hay.

Sau đó, HLV Daiki Iwamasa đã chia sẻ về cách chơi mà ông muốn Hà Nội FC sẽ trình diễn.
“Ở Việt Nam, lối chơi chủ đạo về bóng đá tại đây là phòng ngự chắc chắn và phản công. Trước đó, Hà Nội FC đã cố gắng triển khai một phong cách khác với một HLV từ châu Âu (Bozidar Bandovic). Nhưng sau trận thua 0-6 trước Urawa Red Diamonds ở AFC Champions League, HLV này đã bị sa thải trước khi mùa giải quốc nội bắt đầu. Sau đó, họ muốn thử sức với HLV người Nhật Bản nên cơ hội đến với tôi.
Trước khi đến làm việc, tôi đã xem nhiều trận đấu của đội và làm quen các cầu thủ. Tôi cảm thấy rằng họ đủ khả năng có thể chơi thứ bóng đá mà tôi mong muốn, đó là kiểm soát bóng, đồng bộ trong phòng ngự lẫn tấn công và dồn ép đối thủ lùi sâu về cuối sân”.

Vị chiến lược gia người Nhật cũng muốn lối chơi mình áp dụng có thể thay đổi phong cách bóng đá của Việt Nam. HLV Iwamasa nhận xét tại Việt Nam, bóng đá phản công vẫn phổ biến. Ông muốn bóng đá Việt Nam có thể kiểm soát được bóng và pressing tầm cao và ghi nhiều bàn thắng. HLV 41 tuổi nói thêm Việt Nam đã có sự biến chuyển nhất định khi cựu HLV tuyển Nhật Bản Philippe Troussier đến dẫn dắt.
HLV Daiki Iwamasa chia sẻ: "Trong bối cảnh ấy, nếu có thể giành chiến thắng bằng lối chơi hiện đại thì quan điểm của nhiều người về bóng đá Việt Nam sẽ thay đổi. Nếu điều ấy xảy ra, tôi cảm thấy mình đã đóng góp cho Hà Nội FC, cho Việt Nam”.
Vừa qua, HLV Daiki Iwamasa đã có trận đấu chính thức đầu tiên và ông đã chịu thất bại 0-2 trước Thanh Hóa. Tại vòng 10 V-League tới, ông và các học trò sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón CLB TP.HCM, mục tiêu của Hà Nội FC hướng tới không gì hơn ngoài chiến thắng.


Vòng 22 V-League đã chứng kiến màn ngược dòng của CLB Hà Nội khi phải hành quân đến sân Vinh của Sông Lam Nghệ An.
VFF yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công tác tổ chức, chuyên môn trong các lượt trận cuối mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024/25, góp phần tạo nên mùa giải thành công, công bằng, minh bạch.
Việc FIFA tăng từ 32 lên 48 đội World Cup nữ, kể từ năm 2031 sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.
Xabi Alonso xác nhận rằng ông sẽ chia tay Bayer Leverkusen vào cuối mùa giải này, kết thúc ba năm đầy thành công tại CLB.
Tại vòng 22 V-League, việc thi đấu với mật độ dày từ đấu trường quốc nội cho đến Cúp C1 Đông Nam Á đang khiến CLB Công An Hà Nội gặp khó về mặt thể lực.
Trong năm 2025, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hướng đến những mục tiêu quan trọng ở các giải đấu cấp châu lục cũng như khu vực.
0