Hình ảnh cận cảnh vụ khủng bố đẫm máu ở Moscow

Tối 22/3, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại khán phòng hoà nhạc ở trung tâm thương mại Crocus City Hall, Thủ đô Moscow, trước khi khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock “Piknik”. Interfax dẫn nguồn tin trong cơ quan nghiệp vụ cho biết có ít nhất 5 kẻ khủng bố thực hiện vụ nổ súng tấn công. Theo mô tả của nhân chứng, những đối tượng khủng bố đã sử dụng súng tự động. Tòa nhà bị đốt cháy ngay sau đó.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết theo dữ liệu sơ bộ, 60 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong.
Trung tâm Quan hệ công chúng của FSB cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật đặc biệt đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết sau vụ việc. Trong khi đó, các nhân viên điều tra vẫn tiếp tục tìm kiếm các thi thể và cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm. Người phát ngôn của Ủy ban điều tra Svetlana Petrenko cho biết lực lượng chức năng vẫn đang thu thập bằng chứng vật lý và xử lý dữ liệu ghi lại từ các camera an ninh.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đứng sau vụ tấn công này. Trên trang Telegram, IS cho biết các chiến binh của tổ chức này đã tấn công vào một khu vực ở ngoại ô Thủ đô Moscow của Nga. Tuyên bố của IS nói thêm rằng những đối tượng tấn công đã rút lui về căn cứ của họ một cách an toàn.
Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được báo cáo về vụ nổ súng khủng bố, đã ra những chỉ thị cần thiết và liên tục được cập nhật về diễn biến vụ việc.
Trước đó vào ngày 8/3, đại sứ quán Mỹ tại Moscow cũng từng cảnh báo có mối đe dọa về một cuộc tấn công khủng bố ở những nơi đông người trong thành phố. Theo cảnh báo này, vụ việc có thể xảy ra “trong 48 giờ tới”. Điều này khiến không ít người nghi ngờ liệu có phải Mỹ đã biết trước về âm mưu của vụ tấn công.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0