Hiệu quả ứng dụng công nghệ trong xử phạt giao thông
Với quyết tâm ngăn ngừa vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Thủ đô tăng cường áp dụng khoa học công nghệ để phạt nguội. Hiện Hà Nội có hơn 600 cụm camera giám sát giao thông được lắp đặt trên nhiều tuyến địa bàn trọng điểm của thành phố. Các camera này hoạt động 24/24h, vì thế nhiều hành vi vi phạm giao thông có thể được phát hiện kịp thời, dù là ngày hay đêm.
Thiếu tá Phạm Trung Hiếu, Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông - Công an TP. Hà Nội cho biết: "Để đảm bảo công tác xử lý phạt nguội khách quan, công bằng, đúng người, đúng vi phạm, lực lượng CSGT đã phân tích, xử lý thông tin, hình ảnh từ hệ thống camera giám sát và thông tin, hình ảnh do tổ chức, cá nhân cung cấp. Ở Việt Nam, việc phạt nguội đã được triển khai từ nhiều năm, mang lại nhiều điểm tích cực".
Thời gian qua, công tác xử lý phạt nguội với xe ô tô đã được lực lượng CSGT Hà Nội duy trì, đẩy mạnh nhằm tăng tính răn đe với người tham gia giao thông, nâng cao ý thức chấp hành ngay cả khi không có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trực tiếp. Theo thống kê, từ ngày 1-31/3/2025 đã có hơn 570 lượt ô tô bị phạt nguội do vi phạm giao thông trên địa bàn.
"Để biết trực tiếp, chính xác phương tiện của mình có bị phạt nguội hay không, người dân có thể tra cứu qua trang thông tin điện tử của Cục CSGT hoặc qua hình thức gửi thông báo vi phạm đến trực tiếp địa chỉ của chủ phương tiện. Ngoài ra, người dân có thể tra cứu thông qua các kênh truyền thông, báo chí, kênh của Cục Đăng kiểm Việt Nam".
Ngoài xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát còn giúp lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình giao thông, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ tai nạn, sự cố phát sinh, phối hợp điều tiết để phòng ngừa ùn tắc. Việc giám sát bằng công nghệ giúp quá trình xử lý khách quan, minh bạch, tạo niềm tin cho người dân, đồng thời góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành luật giao thông.
Trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông trọng điểm, nhằm giảm thiểu việc huy động lực lượng CSGT tuần tra và hướng tới một môi trường giao thông văn minh, hiện đại, giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện.


Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Sự kiện và du lịch Xuyên Việt Sài Gòn (địa chỉ văn phòng BT16 Khu 262 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội đã phối hợp với các Đồn Biên phòng các Cửa khẩu Quốc tế tiến hành bàn giao một số công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xử lý tiếp.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng nhằm vào học sinh, sinh viên để đe dọa, dẫn dắt các em và gia đình chuyển khoản tiền để chiếm đoạt.
Chiều 8/5/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, từ ngày 8-11/5/2025 theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.
9 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc nam do Chu Văn Diễn (sinh năm 1996, trú tại chung cư Stellar Garden, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu đã bị Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phát hiện và bắt giữ.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
0