Hiệu quả từ hình thức đấu giá đất cho tổ chức
Ô đất ký hiệu CT2 nằm tại ngã tư Cổ Linh - Trần Đăng Khoa, được UBND quận Long Biên, Hà Nội, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở cho tổ chức vào năm 2023. Ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đơn vị trúng đấu giá đã tiến hành xây dựng nhà ở cao tầng theo quy hoạch. Theo tiến độ, dự án này sẽ hoàn thành và bắt đầu bàn giao nhà từ năm 2026.
Ông Ngô Tuấn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên, quận Long Biên, cho biết: “Về mặt cảnh quan thì các đơn vị đấu giá sẽ phải xây dựng theo quy hoạch của mặt bằng và sẽ được đồng bộ hơn về mặt mỹ quan, không còn tình trạng lộn xộn. Vì thường mỗi hộ dân đấu giá đất khi xây dựng sẽ theo một kiểu kiến trúc khác nhau".
Cũng tại quận Long Biên, các khu đất có ký hiệu CT7, CT8 theo quy hoạch là nhà ở cao tầng cũng đã được các đơn vị trúng đấu giá triển khai xây dựng. Một lượng lớn sản phẩm đã cung cấp ra thị trường. Không còn tình trạng đất đai để hoang hóa sau khu đấu giá.
Không chỉ ở các quận nội thành, việc đấu giá đất cả khu để xây dựng nhà ở đồng bộ về hạ tầng cũng đã được các huyện ngoại thành triển khai. Với chủ trương này, thành phố hướng tới mục tiêu tạo nên các khu dân cư ở nông thôn có hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị.
KTS Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cho biết: “Các chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước, thay vì quản lý trực tiếp thì ủy quyền cho các doanh nghiệp bất động sản có tiềm lực thực hiện và tiềm lực tài chính đã đảm bảo tốt hơn việc xây dựng, bàn giao đúng kế hoạch. Ngoài ra, khi có vấn đề phát sinh, thay vì trực tiếp giải quyết, cơ quan quản lý Nhà nước có thể giao lại cho các đơn vị chủ đầu tư đó đứng ra giải quyết mà không phải kiểm soát qua từng đơn vị nhỏ".
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, tại không ít dự án, các nhà đầu tư chỉ quan tâm tối ưu hóa lợi ích khi chỉ xây nhà để bán còn hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện thì chậm triển khai, dẫn đến cư dân vào ở không có những tiện ích đi kèm. Một số ý kiến cho rằng Nhà nước cần xây dựng hạ tầng đồng bộ, sau đó chỉ tiến hành đấu giá các ô được quy hoạch xây nhà ở để bán.
Ông Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình định cư con người LHQ tại Việt Nam, cho biết: "Trên thế giới, họ thường có cách tiếp cận khác, Nhà nước sẽ xây dựng hạ tầng xã hội sau đó đấu giá các khu đất để xây nhà, thì trên cơ sở đó, các công ty trên danh nghĩa Nhà nước sẽ thu được nguồn lợi và với nguồn lực đó, họ tái đầu tư vào các tiện ích xã hội, trường học, bệnh viện... Qua cách làm này, ta có thể thấy sự hài hòa về lợi ích khi nhà đầu tư tư nhân vẫn có thể thu lợi và họ không phải đóng góp vào tiện ích xã hội quá nhiều, khi họ đã chi trả cho hạ tầng khi họ đóng thuế đất và mua đất".
Điều 126 Luật đất đai 2024 quy định nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có đề xuất dự án đầu tư trên khu đất đưa ra đấu giá và tiến độ thực hiện dự án. Người trúng đấu giá phải hoàn thành dự án theo tiến độ nhưng không quá 05 năm kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa.
Nội dung này đang được các địa phương cụ thể hóa, đảm bảo đất trúng đấu giá sẽ được sử dụng đúng mục đích, ngăn ngừa tình trạng đầu cơ bỏ hoang hóa, gây lãng phí như đã từng diễn ra suốt thời gian dài vừa qua.


UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy mô dự án, qua đó làm cơ sở thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án chung cư Golden West ở lô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung giá trần với nhà ở xã hội để bán và cho thuê nhằm đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng đề xuất này.
UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định giao hơn 10 nghìn m2 đất tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên cho Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng để thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng tại ô đất H1-NO1 và H1-NO2.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất ở tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, vào sáng 11/5.
Rèm cửa dù là một chi tiết nhỏ, nhưng lại là điểm nhấn không thể thiếu trong căn nhà. Sau đây là một số xu hướng thiết kế rèm cửa trong năm 2025.
Hàng chục dự án nhà ở xã hội mới đã được UBND thành phố Hà Nội cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị giai đoạn 2021-2025, trong đó có khá nhiều dự án được thực hiện trên những khu đất đắc địa tại các quận nội thành.
0