Hiệu quả nguồn vốn vay giúp phụ nữ nghèo làm kinh tế
Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nhiều nguồn vốn đã được các cấp hội huy động thông qua tín chấp ngân hàng, tổ tự nguyện tiết kiệm và tranh thủ nguồn vốn từ các tổ chức trong nước và quốc tế đã giúp hàng nghìn hội viên nâng cao mức sống, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
Hai năm trước, khi thành lập xưởng may, Chị Nguyễn Thị Nga đã được Hội phụ nữ phường Đồng Mai đứng ra tín chấp cho gia đình chị Nga vay vốn ngân hàng chính sách, lúc khó khăn, nguồn vốn này đã giúp xưởng may ổn định việc làm cho nhiều lao động. Đây chỉ là một trong nhiều gia đình hội viên được Hội phụ nữ xã Đồng Mai tín chấp cho vay vốn. Hiện Hội phụ nữ phường Đồng Mai đã có dư nợ trên 23 tỷ đồng tạo điều kiện cho trên 400 hộ vay vốn giải quyết việc làm và kinh tế cho các gia đình hội viên.
Bên cạnh đó, sau khi được tổ chức lại sản xuất theo luật HTX năm 2012, HTX rau an toàn xã Hà Hồi tập trung sản xuất các loại rau an toàn, được sự hỗ trợ vốn từ Hội LHPN huyện Thường Tín hỗ trợ cho các HTX phát huy tài nguyên bản địa, HTX mỗi ngày đã đưa ra thị trường từ 15-20 tấn rau các loại/ngày, sản phẩm của HTX đã có mặt ở nhiều cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và đưa vào các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích trong huyện và thành phố. Hiện HTX đã đăng ký 12 sản phẩm rau, mọc nhĩ, nấm sò các loại tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
Hiện nay, các cấp hội LHPN Thành phố Hà Nội đang quản lý và khai thác trên 7.300 tỷ đồng, giúp hàng ngàn hội viên có vốn đầu tư khởi nghiệp, phát triển nghề truyền thống, chăn nuôi sản xuất…nâng cao mức sống cũng như quyền năng kinh tế cho phụ nữ.