Hiện thực hoá mục tiêu xây dựng văn hoá giao thông
Đáng chú ý, dịp nghỉ Tết năm nay, có tới 29.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, tăng hơn 21.000, tương đương 277% so với tết Nguyên đán 2023. Số người vi phạm nồng độ cồn chiếm 41,2% trong tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Phước và thủ đô Hà Nội là những tỉnh thành xử lý vi phạm nồng độ cồn quyết liệt, hiệu quả.
Những chỉ số vi phạm về nồng độ cồn bị xử lý vừa qua cho thấy tập quán sử dụng nhiều rượu bia trong dịp Tết của người dân vẫn phổ biến, là thói quen không dễ gì từ bỏ trong ngày một, ngày hai; Và việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn mới chỉ là phần ngọn. Quan trọng nhất là phải làm thế nào để tất cả mọi người đều ý thức được sự nguy hiểm của việc lạm dụng rượu bia, và tự giác thực hiện khuyến cáo "Đã uống rượu bia, không lái xe".
Phương châm hành động "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn" đã và đang trở thành hiện thực khi các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm, xuyên tết nguyên đán Giáp Thìn; Đồng bộ với việc kiểm soát, xử lý vi phạm, Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đang tiếp tục triển khai sâu rộng hơn, để từ suy nghĩ đến hành động của mỗi người "đã uống rượu bia, không lái xe" thực sự trở thành nét văn hóa trong cộng đồng xã hội trật tự, an toàn, văn minh, ngay từ những ngày đầu xuân mới.


Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.
Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.
Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.
Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.
Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).
0