Hiện thực hóa giấc mơ an cư của người trẻ

Tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, người lao động trẻ đang khó tiếp cận cơ hội an cư trong bối cảnh giá nhà và thu nhập ngày càng chênh lệch lớn.

Mới đây, đề xuất cần thiết có gói tín dụng ưu đãi nhà ở cho người trẻ từ 35 tuổi trở xuống được xem là "chiếc phao cứu sinh" cho giấc mơ an cư của nhiều người. Nếu gói tín dụng này được triển khai sẽ tạo cơ hội an sinh lớn.

Anh Trần Văn Hoàng là một nhân viên văn phòng, đã làm việc gần chục năm tại Hà Nội. Với thu nhập ít ỏi, đến nay, anh mới chỉ có một khoản tích lũy nhỏ. Với ý định mua nhà để ổn định lâu dài, anh đã tìm hiểu các chính sách vay của một số ngân hàng hiện nay. Thế nhưng, với mức giá nhà tăng cao phi lý, anh khó lòng có thể mua được.

Anh Trần Văn Hoàng (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Tôi có ý định tìm mua nhà khi thấy lãi suất ngân hàng giảm. Thế nhưng, giá nhà hiện nay cao quá không thể mua được”.

Thời gian qua, lãi suất ngân hàng cho vay mua nhà đã giảm nhưng vẫn chưa thực sự thu hút người dân. Bởi lẽ, sau ưu đãi, lãi suất khi thả nổi lại ở mức cao khiến nhiều người e dè không dám vay. Đó là lý do, khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu có gói vay ưu đãi mua nhà cho người trẻ, nội dung này nhận được nhiều sự ủng hộ.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu có gói tín dụng ưu đãi cho người trẻ từ 35 tuổi trở xuống mua nhà, sẽ tác động rất tích cực tới thị trường bất động sản. Điều này góp phần thúc đẩy tính thanh khoản trên thị trường. Từ đó, nguồn cung sẽ có thêm sự đa dạng hơn. Tuy nhiên, để thực hiện gói này hiệu quả, cần phải có nhiều giải pháp, đặc biệt là các giải pháp về lãi suất.

Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn G6, cho hay: “Lãi suất của 5 năm đầu tiên nên ở mức trung bình khoảng 7%. Tôi cũng không kỳ vọng dưới 6%, nhưng làm sao để thời gian vay sau 5 năm thì trung bình cũng chỉ khoảng 8,5-9% thôi”.

Theo đánh giá, gói tín dụng ưu đãi cho người trẻ từ 35 tuổi trở xuống mua nhà sẽ tạo cơ hội an sinh lớn nếu được triển khai. Người trẻ là nhóm đối tượng lao động chính, nếu được ưu tiên, ổn định chỗ ở, họ sẽ yên tâm phát huy năng lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.