Hiểm họa từ những cột điện mọc giữa đường
Tuyến đường kết nối thôn Tam Hiệp 4, xã Hát Môn với thôn Phụng Thượng, xã Phúc Thọ đã được mở rộng khang trang nhưng người dân vẫn thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn xảy ra, nhất là do tình trạng cột điện cũ.
Đây là clip ghi lại hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông vào ngày 14/9/2025, tại đoạn tuyến chạy qua khu vực Trại chăn nuôi, địa phận thôn Tam Hiệp 4, xã Hát Môn. Nguyên nhân được người dân chỉ ra là do người điều khiển phương tiện giao thông khuất tầm nhìn, va phải cột điện án ngữ giữa đường.
Chị Trần Thị Tuyết (thôn Tam Hiệp 4, xã Hát Môn) cho biết: “Tôi là người sinh sống ở đây, tôi gặp rất nhiều trường hợp bị tai nạn. Trong vài vụ, tôi là người giúp đỡ. Gần đây có vụ vào hôm Chủ nhật lúc 12h30’ trưa, tôi là người chứng kiến đầu tiên khi mà một xe máy đâm vào giữa cột điện, đầu cắm thẳng vào cột điện, xe máy đổ ra và tôi là người chạy ra đầu tiên. Tôi phải cứu 3-4 vụ rồi”.
Lo lắng trước hiểm họa tai nạn giao thông, người dân đã nhiều lần phản ánh tại các cuộc họp thôn, trên các trang mạng xã hội. Thế nhưng, đến nay mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ”. Mặc dù đoạn tuyến này chỉ có chiều dài khoảng 200 mét và tại đây đã có hàng loạt cột điện mới được dựng lên, nhưng các cột điện cũ vẫn hiên ngang đứng giữa đường, tạo ra những cái “bẫy tử thần”.
Ông Trần Huy Hoa (thôn Tam Hiệp 4, xã Hát Môn) cho biết thêm: “Tôi chứng kiến đường trước đây rất nhỏ mà không ai bị tai nạn, giờ đường mở rất rộng nhưng tai nạn lại xảy ra liên tục. Tôi chứng kiến phải 7-8 vụ tại nạn rồi. Người dân chúng tôi rất bức xúc”.
Anh Nguyễn Văn Thái (thôn Tam Hiệp 4, xã Hát Môn) cũng cho hay: “Đèn chiếu sáng thì không lắp mà thứ hai nữa, ở đoạn giữa này vẫn có 6 cái cột điện nằm ở giữa đường. Dân cư thì đông mà xe cộ thì nhiều, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra rồi. Tôi đề nghị các cấp chính quyền sớm vào cuộc để chuyển những cái cột điện này đi”.
Những mong muốn của người dân đã nhiều lần đươc phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng đến nay, sau thời gian dài, những chiếc cột điện vẫn hiên ngang thử thách tay lái, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp di dời, đừng để “chết người mới lo xử lý hậu quả”.