Hezbollah lần đầu ủng hộ ngừng bắn ở Liban

Theo CNN, ngày 9/10, một lãnh đạo cấp cao của Hezbollah đã lần đầu tuyên bố rằng lực lượng này ủng hộ các nỗ lực nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn ở Liban mà không yêu cầu phải chấm dứt xung đột tại Gaza.

Phó Tổng thư ký Hezbollah, Naim Qassem, nhấn mạnh rằng nhóm này tán thành các nỗ lực chính trị của Chủ tịch Quốc hội Liban, Nabih Berri, để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông Qassem cho biết khi một lệnh ngừng bắn chắc chắn được thiết lập, mọi vấn đề khác sẽ được giải quyết thông qua hợp tác và đàm phán.

Khói bốc lên ở vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc không kích của Israel - Ảnh: Reuters.

Hezbollah đã tham gia vào cuộc chiến với Israel vào ngày 8/10 năm ngoái để thể hiện sự ủng hộ đối với Hamas trong cuộc xung đột tại Gaza. Trước đây, Hezbollah từng tuyên bố rằng họ sẽ chỉ ngừng tấn công khi Hamas đạt được lệnh ngừng bắn. Trong bài phát biểu kỷ niệm một năm kể từ khi tham gia cuộc chiến, ông Qassem không còn đề cập đến Gaza như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn tại Liban.

Kể từ khi Israel ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah, Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự hạn chế tại miền Nam Liban, trong khi Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa vào Israel. Chủ tịch Quốc hội Liban, Nabih Berri, một đồng minh chính trị của Hezbollah, hiện đang đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với sự hỗ trợ từ các nước phương Tây.

Dù Hezbollah đã công khai ủng hộ ngừng bắn, tình hình vẫn còn nhiều biến động. Ông Qassem khẳng định rằng Hezbollah sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Israel không ngừng các cuộc tấn công.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.