Hezbollah bổ nhiệm Naim Qassem làm tân thủ lĩnh tối cao
Nhóm này cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng, Hội đồng Shura của họ đã bầu ông Naim Qassem, 71 tuổi, theo cơ chế chọn thủ lĩnh tối cao đã được thiết lập.
Năm 1991, ông Naim Qassem được thủ lĩnh Hezbollah khi đó là Abbas al-Musawi - người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng trực thăng của Israel năm 1992 - bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh của Hezbollah.

Ông Qassem vẫn giữ vai trò của mình khi ông Hassan Nasrallah trở thành lãnh đạo của nhóm và từ lâu đã là một trong những người phát ngôn hàng đầu của Hezbollah, thực hiện các cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, kể cả khi tình trạng thù địch xuyên biên giới với Israel nổ ra trong năm qua.
Thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah thiệt mạng vào ngày 27/9 và nhân vật cấp cao của Hezbollah Hashem Safieddine - được coi là người có khả năng kế nhiệm cao nhất - đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel một tuần sau đó.
Kể từ khi thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng, phó thủ lĩnh Qassem đã có 3 bài phát biểu trên truyền hình, bao gồm 1 bài phát biểu ngày 8/10 khẳng định nhóm vũ trang này ủng hộ các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn với Israel.
Tài khoản tiếng Ả Rập chính thức của chính phủ Israel trên X đã đăng, "Nhiệm kỳ của ông ấy ở vị trí này có thể là ngắn nhất trong lịch sử của tổ chức khủng bố này nếu ông ấy tiếp bước những người tiền nhiệm Hassan Nasrallah và Hashem Safieddine".


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0