Hệ thống Vòm Sắt của Israel có thực sự đáng tin cậy ?
Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được phần lớn trong số 180 tên lửa Iran phóng vào lãnh thổ Israel hôm 1/10.
Tuy nhiên, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã sử dụng tên lửa nội địa trong cuộc tấn công nhắm vào các vị trí chiến lược tại Israel. 90% tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không Vòm sắt, đánh trúng mục tiêu trong lãnh thổ Israel.

Một số video trên mạng cho thấy, một số tên lửa vẫn rơi xuống khu vực miền Trung và miền Nam Israel; trong đó, một số mảnh tên lửa đã rơi xuống đất và dường như đã gây ra thiệt hại.
IRGC khẳng định loạt tên lửa đạn đạo đã được phóng vào một số mục tiêu, bao gồm căn cứ không quân, căn cứ radar và các trung tâm chỉ huy quân sự của Israel.
Trong cuộc tấn công mới nhất hôm 1/10, Iran đã sử dụng tên lửa siêu thanh Fattah 1 mới nhất. Theo hãng truyền thông bán chính thức Mehr News của Iran, trong vụ tấn công ngày 1/10, Iran lần đầu tiên đã sử dụng tên lửa siêu thanh Fattah 1. Fattah được coi là tên lửa siêu thanh đầu tiên do Iran sản xuất trong nước, có thể di chuyển với tốc độ gấp 15 lần tốc độ âm thanh và có khả năng "nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng thủ tên lửa".
Trong bối cảnh Israel không có đồng minh trợ giúp như trong đợt tấn công hồi tháng 4, cùng với hệ thống Vòm sắt quá tải đã khiến nước này không chống đỡ được cơn mưa tên lửa từ phía Iran.
Một điểm yếu trong hệ thống phòng không của Israel là thiết bị bay không người lái UAV nếu bay hàng loạt ở độ cao thấp có thể tránh được hệ thống radar. Vì vậy vẫn có UAV của Houthi lọt qua hệ thống phòng không của Israel và tấn công Tel Aviv vào tháng 7, khiến 1 dân thường thiệt mạng.
Đánh giá về hệ thống phòng không Vòm sắt nổi tiếng của Israel, ông Lyamin lưu ý rằng hiện nay, Vòm sắt "không bảo đảm khả năng phòng thủ ở mức tuyệt đối 100%". "Vòm sắt có thể bị áp đảo bởi một vụ phóng tên lửa hàng loạt", ông Lyamin giải thích.

Các nhà phân tích nhấn mạnh không phải ngẫu nhiên mà Mỹ tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của Israel bằng cách triển khai thêm các thiết bị quân sự trong khu vực.
Trước đó, chính Tel Aviv đã từng đề cập mối lo ngại này với Washington, cụ thể quân đội Israel thừa nhận “Vòm sắt” dễ tổn thương trước kho tên lửa và UAV khổng lồ của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của Iran trong khu vực. Một quan chức Israel thừa nhận nguy cơ này có thể trở thành hiện thực nếu Hezbollah tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí dẫn đường chính xác cao.
Vòm sắt được thiết kế để đánh chặn các tên lửa tầm ngắn cũng như tầm trung và tầm xa như máy bay, UAV, pháo và tên lửa. Tuy nhiên, Michael Herzog, một vị tướng về hưu của quân đội Israel cho rằng một nhược điểm của Vòm sắt là hệ thống này ít hiệu quả hơn ở tầm bắn 4km trở xuống, nên các tên lửa tầm cực ngắn cũng có thể đe dọa đến các mục tiêu ở Israel.
Ngoài ra, một hệ thống Vòm sắt chỉ có thể bảo vệ một khu vực tương đối nhỏ (khoảng 150km2) và chỉ phát huy hiệu quả với một số lượng nhỏ các mục tiêu đang lao đến và đến từ cùng một hướng. Nếu trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn, với khoảng 100 tên lửa trở lên, Vòm sắt sẽ trở nên bất lực.
Và khi Vòm sắt chặn loạt tên lửa đầu tiên, hệ thống này gần như không thể đối phó với loạt tên lửa thứ hai được bắn sau loạt đầu tiên. Do vậy, tên lửa từ các loạt bắn sau đó sẽ tiếp cận mục tiêu mà không bị cản trở.
Chính vì vậy mà trong các cuộc tấn công dồn dập nhiều tên lửa từ Hamas, Hezbollah hay Iran, vẫn có những tên lửa lọt qua hệ thống Vòm sắt và nhắm vào các mục tiêu ở Israel.


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng. Đây là thỏa thuận đầu tiên được ký kết dưới chiến lược thương mại “Đàm phán song phương - Thuế suất cao” của chính quyền Tổng thống Trump, với mục tiêu tái định hình trật tự thương mại thế giới và tạo áp lực lên các nền kinh tế lớn khác.
0