Hệ lụy từ đấu giá khoáng sản cát cao bất thường
Tại một điểm phân phối cát xây dựng ở trung tâm Đà Nẵng hiện chỉ còn đủ cung cấp trong khoảng một ngày, trong khi nguồn cung mới chưa rõ thời điểm về.
Ông Võ Thanh Thắng (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) cho biết: "Nguồn cát về rất ít, mấy bãi nhỏ lẻ thế này chúng tôi bán 1-2 ngày là hết rồi lại nghỉ. Nói chung là rất khan hiếm"
Hiện nay, nguồn cung cát xây dựng tại Đà Nẵng phụ thuộc hoàn toàn vào hai mỏ cát tại tỉnh Quảng Nam, trong đó một mỏ đang dừng hoạt động, mỏ còn lại sắp hết hạn khai thác nên trữ lượng rất hạn chế.
Nguồn cung cát xây dựng tại Quảng Nam và Đà Nẵng đang không đáp ứng đủ nhu cầu. Mặc dù chính quyền các địa phương đã dự báo và tổ chức đấu giá khai thác các mỏ cát từ vài năm trước, nhưng đến nay, tất cả các mỏ trúng đấu giá đều không được triển khai do tình trạng bỏ giá cao bất thường rồi không thực hiện khai thác.
Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho hay: "Từ thực trạng hiện nay, cần phải rút kinh nghiệm, đặc biệt là cần sự hỗ trợ của các ngành nhất là công an để khi triển khai đấu giá các mỏ khoáng sản đảm bảo khách quan, đúng thực chất".
Một mỏ cát được đấu giá với mức 370 tỷ đồng, trong khi giá khởi điểm ban đầu chỉ là 1,2 tỷ đồng tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn. Sau 6 tháng đấu giá, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án vi phạm về đấu giá tại mỏ cát này.
Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Tập thể và cá nhân có sai phạm sẽ bị chúng tôi chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật để lập lại trật tự trong việc đấu thầu, đấu giá thời gian tới".
Vì những vi phạm trong các cuộc đấu giá, các phương án đảm bảo nguồn cát cung cấp cho thị trường của các cơ quan quản lý nhà nước bị đổ vỡ. Nhiều công trình trọng điểm tại Quảng Nam và Đà Nẵng bị ảnh hưởng tiến độ vì thiếu cát, thị trường bị khan hiếm, người dân bị ảnh hưởng do giá cát tăng cao.
Nếu như các mỏ cát được đấu giá triển khai đúng kế hoạch thì câu chuyện khan hiếm cát, giá cao đột biến hôm nay ở Quảng Nam và Đà Nẵng không xảy ra. Điều này cho thấy, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có hành vi trong các cuộc đấu giá.


Lãnh đạo Hà Nội và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc đã trao đổi giải pháp công nghệ phục vụ đô thị thông minh, mở ra triển vọng hợp tác thiết thực trong chuyển đổi số, giao thông và quản lý hạ tầng đô thị.
Các đại biểu Quốc hội đề xuất rà soát lại các đối tượng được miễn thuế đất để bảo đảm công bằng và đúng mục tiêu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Francois Bayrou tại Điện Matignon ở Thủ đô Paris, vào chiều 10/6.
Ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ.
Tổng Bí thư yêu cầu công tác tuyên giáo – dân vận phải là cầu nối vững chắc để tuyên truyền các định hướng lớn của Đảng.
Khi công cụ mạnh mẽ nằm trong tay người dùng đại chúng, điều quan trọng nhất không nằm ở công nghệ, mà ở việc chúng ta sử dụng nó như thế nào.
0