Hé lộ chi tiết thỏa thuận thả con tin Israel
Theo thỏa thuận này, 50 đến 100 phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài sẽ được trả tự do. Mỗi ngày sẽ có 12 đến 13 con tin được thả. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 150-300 phụ nữ và trẻ vị thành niên Palestine khỏi nhà tù và đưa họ trở lại nơi họ từng sống, chủ yếu là Bờ Tây và Đông Jerusalem, tạm dừng giao tranh trong 4 ngày và cho phép tiếp thêm nhiên liệu vào Dải Gaza.
Nguồn tin nói rõ rằng Israel sẽ tạm dừng cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza ngay khi nhóm con tin đầu tiên được thả và sẽ tiếp tục chiến dịch ở Gaza, ngay sau khi quá trình thả giữ con tin đã được hoàn thành.
Theo AFP, thỏa thuận quy định các hoạt động của IDF trên mặt đất và trên không sẽ dừng hoàn toàn ở Dải Gaza, ngoại trừ ở phía Bắc, chiến sự sẽ chỉ dừng lại sáu giờ mỗi ngày.
Theo nguồn tin Israel, mặc dù IDF sẽ có 6 giờ mỗi ngày không sử dụng máy bay không người lái để thu thập thông tin tình báo về hoạt động ở Dải Gaza, Lực lượng phòng vệ Israel và IDF và cơ quan tình báo quân sự Shin Bet sẽ duy trì khả năng tiếp tục thu thập thông tin tình báo bằng cách khác ngay cả khi tạm dừng giao tranh.
24 giờ sau khi nội các thông qua, thỏa thuận dự kiến sẽ có hiệu lực. Thời gian đó cho phép kháng cáo lên Tòa án Tối cao phản đối việc thả tù nhân Palestine, vì vậy đợt thả con tin đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Năm.
Trong khi đó, gần 1,7 triệu người đã phải dời khỏi nhà ở Gaza kể từ ngày 7/10. Trong số đó, tính đến ngày 19/11, 930.000 người đang trú ẩn trong các cơ sở quá đông đúc của Liên hợp quốc trên khắp Dải Gaza. Theo phân tích dữ liệu vệ tinh, có tới 50% tòa nhà ở phía Bắc Gaza và các tỉnh của Gaza đã bị phá hủy kể từ ngày 7/10.
(Nguồn: The Times of Israel, CNN)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
0