HĐND thành phố thông qua 4 nghị quyết giáo dục, y tế

HĐND thành phố Hà Nội đã xem xét, thông qua các Nghị quyết quan trọng trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 28, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Dự kỳ họp có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ.

HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết xem xét, phê duyệt mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao, cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.

HĐND thành phố cũng xem xét, thông qua Nghị quyết quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, ngân sách Nhà nước theo phân cấp đầu tư mua sắm thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho các cơ sở giáo dục công lập để đảm bảo các tiêu chí cơ sở vật chất trường chất lượng cao. Ngân sách Nhà nước theo phân cấp cũng hỗ trợ kinh phí thường xuyên trong 4 năm kể từ khi được công nhận theo lộ trình giảm dần.

Cụ thể, năm thứ nhất cấp kinh phí chi thường xuyên theo định mức phân bổ ngân sách hoặc giá dịch vụ giáo dục. Năm thứ hai, năm thứ ba, cấp kinh phí quỹ tiền lương. Năm thứ tư, hỗ trợ kinh phí cho học sinh khối lớp 5 theo học chương trình nhà trường áp dụng trước khi công nhận trường chất lượng cao. Mức hỗ trợ bằng mức kinh phí cấp cho học sinh theo học tại cơ sở giáo dục công lập quy định. Kết thúc thời gian hỗ trợ, cơ sở giáo dục sẽ tự đảm bảo chi thường xuyên. Hiện toàn thành phố Hà Nội đang có 16 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và 6 trường ngoài công lập chất lượng cao.

Trong phiên họp sáng nay, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện của Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% đối với dịch vụ thường trực cấp cứu tại địa điểm tổ chức các sự kiện, hội nghị và xe cấp cứu đến hiện trường nhưng không đón được người bệnh. Đối với người bệnh tai nạn, thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, trẻ em dưới 6 tuổi; bệnh nhân tâm thần lang thang: ngân sách Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ 100% theo mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện. Đối với các trường hợp cấp cứu ngoài các trường hợp nêu trên, thì tỷ lệ ngân sách nhà nước hỗ trợ là 80%, người bệnh sẽ đồng chi trả 20%. Kinh phí dự kiến cho hoạt động này khoảng 37 tỷ đồng/năm.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi trả an sinh xã hội trên địa bàn; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù; quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao; điều chỉnh, bổ sung quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời