HĐBA LHQ không đạt được nghị quyết về ngừng bắn ở Gaza
13 quốc gia thành viên còn lại của Hội đồng bảo an ủng hộ bản dự thảo nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đề xuất, trong khi Anh bỏ phiếu trắng.
Bản dự thảo kêu gọi “một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức”, cũng như “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin” và “đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo” ở Gaza.
Tuy nhiên, Mỹ trước đó đã ra tín hiệu không tán thành văn bản dự thảo. Là một trong năm thành viên thường trực của hội đồng có quyền phủ quyết, Mỹ đã nhiều lần chống lại lời kêu gọi "ngừng bắn", khẳng định Israel có quyền tự vệ sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine sang lãnh thổ Israel hôm 7/10 khiến 1.200 người thiệt mạng.

“Trong khi Mỹ ủng hộ mạnh mẽ một nền hòa bình lâu dài, trong đó cả Israel và Palestine có thể sống trong hòa bình và an ninh, chúng tôi không ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Điều này sẽ chỉ gieo mầm mống cho cuộc chiến tiếp theo, bởi vì Hamas không mong muốn thấy một nền hòa bình lâu dài, không mong muốn thấy một giải pháp hai nhà nước”, ông Robert Wood, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, cho biết.
Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, ông Gilad Erdan cũng nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng việc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza sẽ chỉ kéo dài chiến tranh và lựa chọn duy nhất cho hòa bình là loại bỏ Hamas.

Trong khi đó, trong lời kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour cho biết trong hai tháng qua, nỗ lực chiến tranh của Israel đã khiến hàng nghìn người Palestine thiệt mạng và bị thương. Cuộc chiến cũng phá huỷ hầu như tất cả các bệnh viện. Tại Gaza không còn nơi nào và không có ai an toàn khi các nơi trú ẩn của Liên hợp quốc cũng bị tấn công, các nhà báo cũng bị tấn công.

“Cuộc chiến này là một phần của cuộc tấn công nhằm chấm dứt người dân Palestine với tư cách là một quốc gia và nhằm phá hủy vấn đề Palestine. Nếu bạn không chia sẻ mục tiêu này, bạn phải đứng lên chống lại cuộc chiến”, ông Mansour nói.
Bộ Y tế Gaza cho biết đã có hơn 17.480 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel kéo dài hơn 2 tháng qua ở Gaza.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 8/12 là nỗ lực thứ 6 của nhóm 15 nước thành viên Hội đồng bảo an LHQ nhằm đạt được sự đồng thuận về cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Đến nay mới chỉ có một cuộc bỏ phiếu thành công, theo đó kêu gọi thiết lập “các hành lang và tạm dừng nhân đạo” ở Gaza hồi tháng trước.
Cuộc bỏ phiếu mới nhất diễn ra sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres viện dẫn Điều 99 của hiến chương Liên hợp quốc, cho phép ông triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về một “vấn đề có thể làm trầm trọng thêm các mối đe dọa hiện có đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”. Công cụ mạnh mẽ này đã không được sử dụng kể từ năm 1989./.


Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria có thể xem như một "củ cà rốt" nhằm thúc đẩy chính quyền chuyển tiếp hoặc ít nhất là kéo Syria ra khỏi quỹ đạo quá gần với các đối thủ địa chính trị của phương Tây.
Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.
Phiên dịch viên Oleg Golovko, thành viên trong nhóm của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, bất ngờ rời bỏ cuộc đàm phán với phía Nga tại Istanbul hôm 19/5 và biến mất không dấu vết.
0