Quốc tế lên án kế hoạch chiếm thành phố Gaza của Israel
Kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza vừa được chính phủ Israel công bố đang vấp phải sự lên án kịch liệt của cộng đồng quốc tế.
Trong tuyên bố vào ngày 8/8, Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Alesandra Vellucci lên tiếng lo ngại về khả năng Israel mở rộng chiến dịch quân sự ở Gaza, cho rằng đây sẽ là diễn biến đáng báo động nếu trở thành hiện thực. Các tổ chức cứu trợ quốc tế cảnh báo hơn 2 triệu dân tại Gaza đang đứng trước nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng, trong khi phần lớn dân số đã nhiều lần phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột bùng phát.
Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bác bỏ kế hoạch của Israel, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Ả Rập và thế giới lên án cũng như nỗ lực ở mọi cấp độ để ngăn chặn hành động xâm lược này. Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hamas cùng ngày cáo buộc quyết định kiểm soát Thành phố Gaza của Israel là tội ác chiến tranh, đồng thời cho rằng Chính phủ Israel không quan tâm đến số phận của các con tin.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cũng kêu gọi Israel xem xét lại kế hoạch. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp gọi quyết định của Tel Aviv là sai lầm nghiêm trọng. Trong một phản ứng quyết liệt, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ra quyết định ngừng hoạt động xuất khẩu sang Israel các thiết bị quân sự có thể được sử dụng cho chiến dịch ở Dải Gaza.
Thành phố Gaza là một phần trong 25% diện tích Dải Gaza còn lại mà quân đội Israel vẫn chưa kiểm soát, cùng với một số trại tị nạn ở khu vực trung tâm thuộc vùng lãnh thổ này. Chiến dịch của Israel, nếu được thực hiện, sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ 800.000 dân sinh sống ở thành phố này.