Hậu quả khôn lường từ việc tự mua thuốc điều trị
Việc tự mua thuốc uống, điều trị bệnh có thể để lại những hậu quả khôn lường, thậm chí làm bỏ sót khả năng phát hiện các bệnh nguy hiểm.
Đau nhức các khớp, bà Hạ Thị Đối (phường Hà Đông, TP. Hà Nội) đã tự mua thuốc về uống. Sau ba ngày, toàn thân bà sưng phù, ngứa, gia đình đưa bà vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Do được đưa vào cấp cứu, điều trị kịp thời nên bà Đối không ảnh hưởng đến tính mạng. Bà Hạ Thị Đồi cho biết: “Sau lần này tôi không bao giờ dám tự đi mua thuốc điều trị và sẽ vào viện khám cho yên tâm”.
Hiện nay, tình trạng người dân tự ý mua thuốc về điều trị tại nhà không theo đơn thuốc của bác sĩ khá phổ biến. Khi gặp các vấn đề về sức khỏe, thay vì đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, kê đơn thì họ lại đến các quầy thuốc mô tả triệu chứng mình gặp phải để mua thuốc. Nhiều người lại nghe người khác giới thiệu rồi mua dùng, thậm chí có người còn dùng lại đơn cũ hay đơn của người khác. Điều này khiến bệnh không khỏi mà còn nặng thêm, có thể gây nên dị ứng thuốc, tăng men gan, suy thận, nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến tính mạng.
Bác sĩ CKII Vũ Thị Thanh Hải - Khoa Thận lọc Máu - Bệnh viện Quân y 354 cho hay: “Hầu hết những trường hợp sử dụng thực phẩm không đúng nguồn gốc, thực phẩm chức năng, thuốc không bao bì nhãn mác khi nhập viện thường chức năng thận bị kém, men gan tăng cao”.
Bác sĩ CKII Trần Thị Kim Anh - Trưởng khoa Các bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nhận định: “Mỗi người có cơ địa khác nhau và đáp ứng thuốc khác nhau, cho nên người bệnh không được sử dụng thuốc theo đơn của bệnh nhân trước uống khỏi”.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ. Nếu sau khi dùng thuốc thấy có các dấu hiệu bất thường như nổi mẩn, ngứa, sưng môi, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí.