Hà Nội đón Huân chương Lao động hạng Nhất về nông thôn mới
Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.
Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đại diện các đơn vị tiêu biểu đóng góp trong 15 năm xây dựng nông thôn mới của Thủ đô.
Trước đó, ngày 22/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngày 19/9/2025, Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Bắt đầu triển khai năm 2010, Hà Nội có 401 xã tham gia với bình quân chỉ đạt 1 tiêu chí/xã. Sau gần 15 năm, chương trình trở thành phong trào sâu rộng, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo đổi thay căn bản, toàn diện cho bộ mặt nông thôn.
Đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 13 triệu đồng (2010) lên 74,3 triệu đồng, đứng đầu cả nước; Hà Nội không còn hộ nghèo. Hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại: 100% đường xã, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa. Toàn bộ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó gần 230 xã đạt chuẩn nâng cao (60%), hơn 100 xã đạt chuẩn kiểu mẫu (30%); 18/18 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn, 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (35%). Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước về chương trình OCOP với gần 3.500 sản phẩm (21% cả nước), trong đó có 9 sản phẩm 5 sao.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, chương trình nông thôn mới của Hà Nội đã tạo ra những “quả ngọt”, thể hiện ở diện mạo nông thôn đổi thay nhanh chóng và đời sống nhân dân được nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đưa Hà Nội trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kết hợp phát triển kinh tế nông thôn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao dịch vụ y tế, giáo dục, giữ vững an ninh trật tự, hướng tới nông thôn hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, khẳng định: kết quả đạt được minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và là thành quả của tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cùng sự đồng lòng của nhân dân Thủ đô. Chương trình nông thôn mới đã thực sự trở thành “ý Đảng, lòng dân”, tạo chuyển biến sâu sắc về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới không phải là điểm kết thúc mà là bước khởi đầu. Trong bối cảnh Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố tiếp tục coi Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn là nền tảng phát triển. Định hướng giai đoạn tới là xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa, thông minh, hiện đại; ưu tiên nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, đô thị; tập trung chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống người dân, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, từng bước hoàn thiện mô hình “Nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh, giàu bản sắc”.