Hàng vạn người xếp hàng chờ chiêm bái xá lợi Phật

Người dân, phật tử khắp cả nước có thể chiêm bái xá lợi Phật được cung thỉnh từ Ấn Độ về Việt Nam tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP. HCM) từ ngày 3/5.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 diễn ra từ ngày 6–8/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP.HCM), với các hoạt động chào mừng bắt đầu từ ngày 2/5. Trong dịp này, người dân và phật tử cả nước có thể chiêm bái xá lợi Phật được cung thỉnh từ Ấn Độ về Việt Nam, đặt tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP.HCM) từ ngày 3/5.

Khoảng 8 giờ sáng, trong bảo tháp của chùa Thanh Tâm – nơi tôn trí xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia của Ấn Độ – dòng người đổ về chiêm bái đông nghịt. Mỗi đoàn hơn chục người đi một vòng quanh xá lợi rồi ra ngoài, mất khoảng một phút. Dù xếp hàng giữa trời nắng gắt, mọi người đều hoan hỷ với ước nguyện được vào bên trong chiêm bái.

Trước đó một ngày, chuyên cơ quân sự đưa xá lợi đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau nghi thức chuyển giao trang trọng, xá lợi được đưa về chùa Thanh Tâm – nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

Chị Đỗ Hoàng Tú Uyên, Hóc Môn, TP.HCM chia sẻ: "Gia đình chúng tôi lên đây từ 4h sáng, đi sớm để có thời gian chờ đợi và sắp xếp ổn định chỗ ngồi hơn. Thỉnh thoảng Việt Nam mới tổ chức Vesak để chúng tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng xá lợi Phật".

Xá lợi được tôn trí trong tháp và bảo vệ nghiêm ngặt. Xá lợi đặt giữa chánh điện, trang hoàng hoa tươi, với sự canh giữ cẩn mật.

Theo quy định ngoại giao của Ấn Độ, mỗi lần xá lợi được đưa ra nước ngoài đều được coi là sự kiện cấp quốc gia, tương đương với chuyến công du của nguyên thủ. Bảo vật này bao gồm một phần xương đầu của Đức Phật – người sáng lập Phật giáo – do nhà khảo cổ học người Anh phát hiện năm 1898.

Trong ba ngày diễn ra lễ, tại Học viện Phật giáo sẽ có nhiều hoạt động như: trưng bày 87 bảo vật quốc gia Phật giáo qua các thời kỳ, thả 12.000 hoa đăng, thượng cờ Phật giáo kích thước 500 m²... Đại lễ Vesak 2025 là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức, dự kiến có đại biểu từ 80 quốc gia và hơn 10.000 phật tử tham dự – một trong những ngày hội lớn nhất của tín đồ Phật giáo toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng giúp thích ứng với quá trình già hóa dân số, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dân số.

Những quy trình khép kín từ nhà máy đến siêu thị đã đảm bảo chất lượng hàng hóa đến tay người tiêu dùng nghiêm ngặt hơn trong thời gian gần đây.

Hành tinh hiện có hơn 40% diện tích đất màu mỡ bị xói mòn và suy thoái, ảnh hưởng đến hơn 3,3 tỷ người.

Kỷ nguyên mới đặt ra không ít cơ hội và thách thức, đòi hỏi thế hệ trẻ ngày nay thích nghi với bản lĩnh vượt trội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang là yêu cầu cấp thiết.

Tổng Bí thư Tô Lâm sáng 18/6 đã có buổi làm việc quan trọng với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Tỉnh ủy Bình Dương và Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.