Hàng vạn người dân tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam mở cửa miễn phí trong 5 ngày nên càng thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Không gian Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam những ngày này luôn đông kín người dân và du khách… Nơi đây lưu giữ hàng chục nghìn tài liệu, hiện vật về vũ khí, chứng tích lịch sử của cuộc chiến tranh hào hùng nhưng vô cùng gian khổ của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20. Nhiều người dân Hà Nội thay vì đi du lịch ở các tỉnh, thành đã lựa chọn điểm đến ý nghĩa này để tham quan cùng gia đình.
Chị Trịnh Hoài Linh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Nhân dịp nghỉ lễ, em đưa cả gia đình đến đây để tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, qua đó tìm hiểu về lịch sử của ông cha ta, cũng như bày tỏ niềm tự hào đối với những thế hệ đi trước".
Ước tính từ đầu dịp nghỉ lễ, hàng ngày có khoảng gần 10 nghìn người đến tham quan Bảo tàng… Do mật độ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nên đã xuất hiện tình trạng ùn ứ vào những khung giờ cao điểm. Lực lượng chức năng phải tập trung điều tiết, phân luồng, hướng dẫn đảm bảo giao thông trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long.
Thiếu tá Nguyễn Duy Trung - Đội CSGT số 11 cho biết: "Hàng ngày, tổ kiểm tra chúng tôi sẽ phân công cố định các vị trí tổ chức phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là vào dịp lễ 30/4-1/5".
Trong những ngày nghỉ lễ này, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động đặc biệt nhằm kỷ niệm những chiến công vĩ đại của dân tộc. Các triển lãm chuyên đề, tọa đàm và chương trình giáo dục lịch sử dành cho học sinh, sinh viên là dịp để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quá khứ hào hùng của ông cha ta, từ đó nuôi dưỡng lòng yêu nước, tự hào và trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc.


Một công viên ở Hà Đông đã biến thành nơi sở hữu riêng để trồng rau, quây ô, quây vườn, tạo nên cảnh quan nhếch nhác, dù vốn được xem là nơi sinh hoạt công cộng của người dân, hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao ngoài trời.
Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón Tổng thống nước Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày mùng 4 - 6/5/2025, trong sáng 5/5 tại Phủ Chủ tịch.
Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng năm 2025 không chỉ nêu bật những con số ấn tượng về sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, mà còn thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ trong việc đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khiến một người chết và ba người bị thương.
Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đồng thời, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Nghi phạm Nguyễn Hoàng Triều bị công an bắt giữ khi trốn trong phòng trọ ở thành phố Mỹ Tho sau gần 19 giờ gây ra vụ án mạng với nữ chủ quán cà phê ở Tiền Giang.
0