Hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam 'chào sân' tại Lào
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) cùng Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng chính quyền tỉnh Savannakhet, Lào tổ chức triển lãm.
Năm nay, triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp đến từ 7 địa phương của Lào, kiều bào Việt Nam tại Úc, Thái Lan, Lào, Campuchia và hơn 130 doanh nghiệp đến từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Long An, Gia Lai và TP.HCM.

Triển lãm TP.HCM và các tỉnh, thành hữu nghị tại Savannakhet là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai quốc gia.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Lào - Việt Nam. Cũng tại Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Lào - Việt Nam, ông Đào Minh Chánh, Phó Giám đốc ITPC, đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư, kết nối giao thương giữa TP.HCM và thị trường Lào.

Về môi trường đầu tư, TP.HCM có hạ tầng giao thông đa dạng, bao gồm đường bộ, đường hàng không, đường sắt và đường thủy, cùng hệ thống 17 khu chế xuất và khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích hơn 3.900 ha. Nguồn nhân lực của TP.HCM dồi dào và chất lượng cao, với nhiều tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, cao đẳng và đội ngũ chuyên gia nghiên cứu năng động. Hiện tại, Việt Nam đã tham gia 19 FTA song phương và đa phương nên đây là điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư.
Tính đến năm 2024, Lào là thị trường đầu tư lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài, đứng đầu trong số 82 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Việt Nam hiện là đối tác đầu tư lớn thứ ba vào Lào, với 269 dự án có tổng vốn đăng ký lên tới 5,66 tỷ USD.


Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã cơ bản hoàn thiện cơ sở pháp lý, thể hiện tinh thần quyết liệt của Đảng, Chính phủ trong việc đảm bảo các cơ chế, ưu đãi đối với khối kinh tế tư nhân được triển khai khả thi hiệu quả.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầu tuần trong trạng thái giằng co. Đóng cửa VN-Index ở mốc 1.296 điểm, rời khỏi mốc kháng cự 1.300 điểm.
Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.
Theo quyết định từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP BOT Cầu Thái Hà (UPCoM: BOT) sẽ vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 20/5.
Thị trường vàng trong nước đang chứng kiến một loạt biến động khó lường, bất ngờ giảm mạnh sau chỉ đạo điều hành từ Thủ Tướng.
Giá vàng tại thị trường châu Á đã tăng hơn 1% vào sáng 19/5, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tái khẳng định các cảnh báo thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0