Hàng nghìn sinh viên, lập trình viên tham dự FOSSASIA Summit 2024
Có mặt tại sự kiện, bạn Trịnh Thị Xuân Giang, sinh viên năm 2, Trường Công nghệ Thông tin Truyền thông (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết, bạn cảm thấy rất may mắn vì đã đăng ký tham gia Hội nghị thượng đỉnh về Công nghệ thông tin & Nguồn mở Châu Á. Ngoài tham quan các gian hàng triển lãm sản phẩm công nghệ, Xuân Giang còn được trực tiếp tham gia buổi thảo luận, hướng dẫn về thuật toán mới nhất của chuyên gia Chris Cordle.
“Sinh viên Bách Khoa rất hứng thú với chương trình này nên các suất đăng ký hết rất sớm. Đến đây em được nghe rất là nhiều thông tin chuyên sâu về ngành CNTT đến từ những chuyên gia hàng đầu. Đây cũng là một cơ hội rất là tốt để em có thể giao lưu và học hỏi với các bạn bè trong và ngoài nước”, SV Xuân Giang chia sẻ.
Không chỉ là nơi giao lưu học hỏi của các bạn sinh viên đang nghiên cứu về CNTT, FOSSASIA Summit 2024 còn là cầu nối quan trọng, góp phần giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, là cơ hội để các lập trình viên trong nước và quốc tế nâng cao chuyên môn, kiến thức và tay nghề.

Chị Divya Mohan, lập trình viên cao cấp Công ty Suse cho biết, chị đã theo dõi FOSSASIA Summit nhiều năm liền, vì đây là cơ hội để gặp gỡ đại diện các công ty công nghệ đi đầu trong lĩnh vực với đa dạng các chủ đề. Theo chị Mohan, những vấn đề được đem ra bàn thảo rất hữu ích với công việc hiện tại và tầm nhìn chiến lược của công ty chị. Chị Mohan bày tỏ sự bất ngờ với quy mô của hội nghị năm nay và cho biết, đây là diễn đàn công nghệ lớn nhất châu Á mà chị từng tham gia.
Tại sự kiện, sẽ có hai hoạt động diễn ra song song bao gồm: Hội thảo về "Giải pháp nguồn mở cho phát triển bền vững" và Triển lãm, giới thiệu sản phẩm, giải pháp CNTT từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu.
Trong ngày đầu tiên diễn ra hội nghị, đã có gần 40 bài phát biểu của các diễn giả xoay quanh các chủ đề công nghệ hấp dẫn nhất bao gồm: Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ bán dẫn, Công nghệ đám mây và mở rộng, Web3 và Crypto, Bảo mật thông tin, và cơ sở dữ liệu số.
Ông David YR FU, kỹ sư công nghệ Công ty MySQL chia sẻ, hiện nay có 2 điểm rất quan trọng trong lĩnh vực CNTT là phát triển cơ sở dữ liệu số và bảo mật thông tin. Đây cũng là xu hướng mà các quốc gia châu Á đang tập trung phát triển và ông cũng thấy rất nhiều tiềm năng ở Việt Nam đối với mã nguồn mở. Theo ông YR FU, những diễn đàn như này sẽ là cơ hội ý nghĩa để có thể học hỏi thêm thế mạnh của các đơn vị trong lĩnh vực.
“Hôm nay trong hội trường tôi đã nhìn thấy những bạn đã đến đây lần thứ 15. Mỗi năm chúng tôi có 1 lần để gặp gỡ nhau tại sự kiện, cùng chia sẻ và giao lưu với nhau. Tôi rất là mừng. Điều đó cũng chứng tỏ FOSSASIA đã đem lại những giá trị hữu ích cho họ để họ tiếp tục trở lại mỗi năm”.
Bà Đặng Hồng Phúc, nhà sáng lập FOSSASIA
FOSSASIA Summit là chuỗi sự kiện thường niên về CNTT & Công nghệ mở được tổ chức lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh năm 2009. Những năm sau đó, FOSSASIA đã mang Open Tech Summit đến nhiều quốc gia trong khu vực bao gồm: Singapore, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong ngày đầu tiên, hội nghị đã đón hơn 2.000 người tham dự, 35 gian hàng của các công ty trong và ngoài nước cùng với sự góp mặt của 200 diễn giả là chuyên gia công nghệ đến từ 60 quốc gia.
FOSSASIA Summit 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ hôm nay 8/4 đến 10/4 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội.


Diễn đàn “Phát triển xung lực mới cho quốc gia” và Lễ ra mắt liên minh nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã diễn ra vào ngày 7/5, tại Hà Nội.
Sáng nay, người dùng khi truy cập vào trang web chính thức của Tiki khá bất ngờ khi bị chuyển hướng đến trang web có nội dung cá độ.
Doanh thu từ thị trường trò chơi di động sẽ cán mốc 712 triệu USD vào năm 2029, dự báo ngành công nghiệp trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam giai đoạn 2025-2030 tăng trưởng mạnh mẽ.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một “trợ lý vạn năng”, giúp doanh nghiệp không chỉ cắt giảm chi phí mà còn nâng tầm hiệu suất trong nhiều công đoạn.
Ứng dụng AI trong khu vực công giúp tiết kiệm nguồn lực, thời gian, tăng hiệu quả công việc cho cá nhân cán bộ, công chức và cơ quan.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã hiện diện trong các lĩnh vực với nhiều hình thức, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Nếu biết nắm bắt và tận dụng, đây sẽ là công cụ hữu hiệu để tạo nên sự đột phá trong nhiều hoạt động.
0