Cung rước xá lợi Phật từ Nội Bài về chùa Quán Sứ
Sau thời gian trên, xá lợi Đức Phật được rước về chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17 đến ngày 21/5. Sau đó, xá lợi Đức Phật sẽ trở về Ấn Độ.
Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông phục vụ lễ, CSGT thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả chủ phương tiện và tài xế tự giác chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.
Cảnh sát cũng lưu ý, phật tử và nhân dân đến chiêm bái xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni (Bảo vật Quốc gia Ấn Độ) tại chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) gửi phương tiện tại Công viên Thống Nhất, các tuyến Trần Nhân Tông, Quang Trung, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du và những điểm trông giữ xe ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm phương tiện.
Theo kinh sách và sử liệu của Phật giáo, xá lợi Phật là tro và những mẫu vật của thân thể Đức Phật còn lại sau khi hỏa táng. Vào tháng 1-1898, các nhà khoa học đã tìm thấy những mẫu vật đó trong một cuộc khai quật khảo cổ tại một ngôi làng tên là Piprahwa ở Uttar Pradesh, Ấn Độ. Các kết quả nghiên cứu tiếp theo đó xác định xá lợi của Đức Phật theo như kinh sách Phật giáo ghi chép là có thật. Điều đó cho thấy, Đức Phật không phải là một đấng siêu nhiên hay chỉ là biểu tượng tinh thần của một tôn giáo. Ông trở thành Phật, một bậc đại giác ngộ, bằng chính công phu hành trì tu tập, bằng lòng từ bi và trí tuệ mà tìm thấy nguyên nhân khổ ải của con người và tìm ra con đường diệt trừ khổ đau để đạt được hạnh phúc chân thật.
Xá lợi đích thực của Đức Phật không chỉ là những mẫu vật còn lại của thân thể mà ngọn lửa không thể đốt hết, là hiện vật lịch sử mang niềm tin tâm linh sâu sắc mà còn là cầu nối tinh thần giữa con người và những giá trị từ bi, giác ngộ của nhà Phật. Việc xá lợi Phật được cung nghinh từ Ấn Độ về Việt Nam lần này, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, là một sự kiện trọng đại, thu hút hàng vạn phật tử và người dân từ mọi miền đất nước.


Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về "Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025" diễn ra vào tối 16/6 tại Hà Nội.
Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” đã thu hút gần 300 tác phẩm tham dự sau gần một năm phát động.
Không một mảnh vải nào thừa, không một "mảnh vụn" nào của cuộc đời lại vô ích, đó là thông điệp được Hợp tác xã Vụn Art truyền đạt đến mọi người thông qua những bức tranh được người khuyết tật ghép từ lụa vụn của làng nghề Vạn Phúc.
Một “Hội An thu nhỏ” đang hiện hữu ngay giữa lòng Thủ đô, tạo không gian vừa lạ, vừa quen tại phố Trúc Bạch (quận Ba Đình), thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách.
Nhà báo - Chiến sĩ Kim Toàn là một tấm gương tiêu biểu của báo chí cách mạng Việt Nam. Phim tài liệu về ông vừa được giới thiệu tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam trong ngày 15/6.
Phòng trưng bày Serpentine cùng nhóm LEGO đã ra mắt tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang tên Play Pavilion tại London, Anh, nhân dịp Ngày vui chơi thế giới (11/6).
0