Hằng Nga-6 phát hiện lớp phủ 'siêu khử' trên Mặt Trăng
Các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định phát hiện lớp manti “siêu khử” trên Mặt Trăng qua phân tích mẫu vật từ tàu Hằng Nga-6, tạo bước tiến quan trọng trong nghiên cứu không gian.
Theo Trung tâm Khám phá Mặt Trăng và Công trình Không gian thuộc Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, vật liệu manti tại điểm hạ cánh của tàu Hằng Nga-6 khô hơn, nghèo khoáng chất hơn và ở trạng thái khử mạnh hơn so với phía gần Mặt Trăng, tức các nguyên tố tồn tại ở mức oxy hóa thấp hơn.
Nhà nghiên cứu Dương Vĩ, thuộc Viện Địa chất và Địa vật lý - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết lớp manti này có thể chưa từng bị oxy hóa hoặc đã trở nên khử mạnh hơn sau một sự kiện va chạm lớn. Ông nhấn mạnh, trạng thái oxy hóa – khử của các thiên thể luôn là chỉ số quan trọng để hiểu rõ các quá trình bên trong, cũng như khả năng tồn tại sự sống trên bề mặt.
Phát hiện mới xác nhận sự khác biệt rõ rệt giữa hai phía của Mặt Trăng, kéo sâu xuống tận manti. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này không chỉ là bước đột phá khoa học mang tính cục bộ mà còn có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với khoa học hành tinh, cung cấp gợi ý quan trọng cho việc đánh giá và khai thác tài nguyên Mặt Trăng trong tương lai.